Cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng lãnh 5 năm tù

(PLO)- Cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa và loạt cựu cán bộ từ tỉnh đến sở, ngành tiếp tục bị phạt tù vì sai phạm xảy ra tại dự án của Tập đoàn Mường Thanh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 31-1, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên án đối với chín cựu lãnh đạo tỉnh này trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan dự án Oceanus của Tập đoàn Mường Thanh, khu Bãi Dương, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang.

Cựu chủ tịch tỉnh lãnh 5 năm tù

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu chủ tịch UBND tỉnh năm năm tù; Đào Công Thiên, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh ba năm tù; Võ Tấn Thái, cựu giám đốc Sở TN&MT ba năm tù; Nguyễn Ngọc Tâm, cựu phó giám đốc Sở Tài chính hai năm sáu tháng tù; Vũ Xuân Thiềng, cựu phó giám đốc Sở TN&MT hai năm tù.

Trần Sỹ Quân, cựu cục phó Cục Thuế; Lê Huy Toàn, cựu phó chủ UBND TP Nha Trang; Trần Quang Bửu, cựu phó giám đốc Sở Xây dựng và Nguyễn Văn Nhựt, cựu phó giám đốc Sở KH&ĐT cùng mức án một năm sáu tháng tù.

Các bị cáo đều bị tòa tuyên phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

bị cáo.jpg
Cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng lãnh năm năm tù. Ảnh: XUÂN HOÁT

Về dân sự, tòa tuyên giao cho Công ty CP đầu tư Viễn Triều Nha Trang - Tập đoàn Mường Thanh tiếp tục sử dụng khu đất ở Bãi Dương, doanh nghiệp này phải nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 356,700 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng là tiền đề cho các sai phạm nối tiếp

Bản án sơ thẩm xác định: khu đất nhà nghỉ rộng 22.340 m2 ở Bãi Dương ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang được quy hoạch là đất đô thị đa chức năng, khuyến khích phát triển dịch vụ du lịch, chiều cao xây dựng tối đa 40 tầng.

Trong quá trình thực hiện triển khai dự án sử dụng khu đất nhà nghỉ Bãi Dương, các cựu quan chức tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều sai phạm trong lựa chọn nhà đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, thỏa thuận phương án kiến trúc, quy hoạch.

Đồng thời, các bị cáo cũng sai phạm trong việc ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, định giá đất, phê duyệt giá đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thông qua đấu giá, đấu thầu gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Bản án nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, Đảng và Nhà nước trong việc quản lý xã hội.

khanh-hoa-1439-1516.jpg
Bị cáo Đào Công Thiên (trái) và Nguyễn Chiến Thắng. Ảnh: XUÂN HOÁT

Các bị cáo là lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo cơ quan chuyên môn, là những người có chức vụ, quyền hạn nhất định đại diện cho Nhà nước có quyền quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. Tuy nhiên, các bị cáo đã đưa ra những quyết sách gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước, cụ thể ở đây là khu đất khu Bãi Dương, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang.

HĐXX nhận định: bị cáo Nguyễn Chiến Thắng là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có những chỉ đạo, chỉ định nhà đầu tư không thông qua đấu thầu, đấu giá. Chính những sai phạm của bị cáo Thắng là tiền đề cho các sai phạm của các bị cáo khác trong vụ án.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng được xác định là người có nhiều văn bản, quyết định trong quá trình thực hiện chủ trương đầu tư và triển khai dự án, chỉ định nhà đầu tư mà không tổ chức đấu thầu, giao đất cho nhà đầu tư trái luật.

Sai phạm của ông Nguyễn Chiến Thắng thể hiện cụ thể ở các văn bản như cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho Công ty CP Đầu tư Thiên Triều, cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư chuyển chủ đầu tư từ Công ty CP đầu tư Thiên Triều sang Công ty CP đầu tư Viễn Triều và ban hành quyết định giao 22.340 m2 đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại Bãi Dương cho Công ty CP Đầu tư Thiên Triều thực hiện dự án.

Sau khi được giao đất, Công ty CP Đầu tư Thiên Triều không triển khai dự án mà có văn bản xin chuyển cho Công ty CP Đầu tư Viễn Triều Nha Trang.

Lúc này, ông Nguyễn Chiến Thắng tiếp tục ký quyết định chấp thuận đề xuất trên và ban hành quyết định thu hồi thửa đất trên, giao cho Công ty CP Đầu tư Viễn Triều Nha Trang thực hiện dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus cao 47 tầng, trái quy hoạch chung TP Nha Trang được Thủ tướng phê duyệt tháng 9-2012.

H8.jpg
Các bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo HĐXX, tại tòa, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng khai nhận toàn bộ hành vi, tuy nhiên vẫn cho rằng các quyết định của mình là đúng.

“Xét thấy bị cáo Thắng không ăn năn hối cải, không thừa nhận sai phạm, do vậy cần xử lý nghiêm mới tương xứng với mức độ, hành vi của bị cáo” - bản án nêu.

Trách nhiệm của hội đồng thẩm định giá rất lớn

HĐXX cũng xác định, các bị cáo có sai phạm trong việc xác định giá khu đất 22.340 m2 thực hiện dự án.

Trong đó, bị cáo Đào Công Thiên là người chịu trách nhiệm chính trong việc ký quyết định phê duyệt giá đất tính tiền thuê đất trả một lần đối với khu đất trên với giá hơn 9,2 triệu đồng/m2 tại thời điểm năm 2015, trái quy định. Hành vi phạm tội của bị cáo Thiên cần xử phạt nghiêm, tuy nhiên hình phạt thấp hơn bị cáo Thắng.

Bị cáo Võ Tấn Thái là giám đốc Sở KH&ĐT và TN&MT đã có các sai như tham mưu cấp giấy chứng nhận đầu tư, cho thuê đất từ Công ty Thiên Triều sang Công ty CP Viễn Triều Nha Trang đã gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Còn các bị cáo là thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh đều có sai phạm trong xác định giá đất ở Bãi Dương, trong đó bị cáo Tâm là người chịu trách nhiệm chính.

“Bị cáo Tâm là phó giám đốc Sở Tài chính, phó ban thường trực Hội đồng thẩm định giá đất, nên cần xử phạt nghiêm, tuyên mức án cao hơn các bị cáo khác là thành viên trong hội đồng” - HĐXX nhận định.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng đang chấp hành án 17 năm 6 tháng tù trong ba vụ án xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate ở 28E Trần Phú, dự án trên khu đất trụ sở cũ Trường Chính trị Khánh Hòa số 1 Trần Hưng Đạo và các dự án trên núi Chín Khúc.

Bị cáo Đào Công Thiên đang thụ án 13 năm sáu tháng tù; Võ Tấn Thái đang thụ án 10 năm tù trong ba vụ án như bị cáo Thắng.

Còn bị cáo Tâm đang thụ án bốn năm tù; bị cáo Thiềng ba năm tù; bị cáo Bửu hai năm sáu tháng tù; bị cáo Toàn hai năm tù và bị cáo Quân hai năm tù do liên quan đến các vụ án ở số 1 Trần Hưng Đạo và núi Chín Khúc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm