Cựu chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng qua đời

(PLO)- Cựu chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng qua đời tại nhà riêng sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay (17-6), thông tin từ LĐBĐ Việt Nam (VFF) cho biết, cựu chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng qua đời vào lúc 2h15 sáng nay nhà riêng ở TP.HCM. Ông Lê Hùng Dũng ra đi sau nhiều năm kiên cường chống chọi với bệnh ung thư.

Ông Lê Hùng Dũng qua đời vào rạng sáng nay (17-6). ẢNH XUÂN HUY

Ông Lê Hùng Dũng qua đời vào rạng sáng nay (17-6). ẢNH XUÂN HUY

Ông Lê Hùng Dũng trúng cử chức chủ tịch VFF khóa VII (nhiệm kỳ 2014 - 2018). ẢNH: VFF
Ông Lê Hùng Dũng trúng cử chức chủ tịch VFF khóa VII (nhiệm kỳ 2014 - 2018). ẢNH: VFF

Ông Lê Hùng Dũng sinh ngày 11-1-1954 tại xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ông là chủ tịch của VFF khóa VII (nhiệm kỳ 2014 – 2018), Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính khóa V (2005 – 2009) và khóa VI (nhiệm kỳ 2009 - 2013).

Ông từng học tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ Praha. Từ năm 1986 đến năm 2003, ông Dũng làm Phó giám đốc nhà hàng Festival (Trung tâm Du lịch Thanh niên Việt Nam), Giám đốc trung tâm Du lịch Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Thanh niên Việt Nam.

Từ tháng 8-2003 đến 2010, ông là Chủ tịch Hội đồng Thành viên công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC. Ông Lê Hùng Dũng cũng từng là chủ tịch hội đồng quản trị Eximbank.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm