Cựu giám đốc lãnh 10 năm tù vì tham ô, làm giả sổ bảo hiểm

(PLO)-  Cựu giám đốc chi nhánh công ty bảo hiểm ở Cần Thơ tham ô 977 triệu và làm giả 610 cuốn sổ bảo hiểm của công ty để bán cho khách hàng, thu lợi bất chính hơn 142 triệu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-8, sau khi xét xử sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quan (cựu giám đốc chi nhánh ở Cần Thơ của Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông) tám năm tù về tội tham ô tài sản, hai năm tù về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng hợp chung hình phạt bị cáo phải chấp hành là 10 năm tù.

Video: Cựu giám đốc lãnh 10 năm tù vì tham ô, làm giả sổ bảo hiểm

Bị cáo Nguyễn Xuân Quan tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: NHẪN NAM
Bị cáo Nguyễn Xuân Quan tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: NHẪN NAM

Theo tòa, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Ngay sau khi bị phát hiện bị cáo khai báo thành khẩn, nộp toàn bộ khoản tiền thu lợi bất chính từ hành vi làm giả ấn chỉ bảo hiểm; bên cạnh đó số tiền chiếm đoạt bị cáo không dùng cho cá nhân mà dùng để trả phí cho nhân viên. Vì vậy tòa thống nhất xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Ngoài ra, bị cáo đã nộp khắc phục hơn 1,3 tỉ và cơ quan điều tra đã trả cho bị hại. Tuy nhiên, kết quả điều tra thể hiện bị cáo chỉ chiếm đoạt của bị hại hơn 977 triệu nên tòa cũng tuyên buộc bị hại phải nộp lại hơn 360 triệu để trả cho bị cáo.

Tòa cũng chấp nhận đề nghị của VKS buộc bị hại nộp lại hơn 95 triệu là tiền bị cáo bán các ấn chỉ giả để sung vào công quỹ.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông (viết tắt Công ty VASS) kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm, đầu tư và hoạt động khác. Chi nhánh VASS tại Cần Thơ do Nguyễn Xuân Quan giữ chức giám đốc từ năm 2012…

Do có khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn giá trị gia tăng nên Quan nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bán bảo hiểm của công ty. Theo đó, Quan xé liên 2 ra giữ lại (liên chưa ghi nội dung), còn liên 1, 3 (có ghi số tiền giống nhau) thì lưu cùi và báo cáo về Công ty VASS làm căn cứ đóng thuế theo quy định. Liên 2 sau khi xé ra, Quan photo dùng giấy than để viết lên và xuất cho những khách hàng là cơ quan tổ chức mua hợp đồng bảo hiểm khi có nhu cầu lấy hóa đơn.

Để lấy được tiền, Quan còn giả chữ ký của kế toán, tự ý mở một tài khoản khác để khách hàng chuyển tiền vào đó...

Từ ngày 7-9-2018 đến ngày 12-4-2021, có 13 khách hàng mua các loại bảo hiểm xây dựng, cháy nổ bắt buộc và rủi ro trong tài sản, trách nhiệm pháp lý đối với nghề nghiệp và dân sự, công trình nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn… với số tiền hơn 1,3 tỉ.

Trừ số tiền chi hoa hồng và số đã nộp về công ty của hai khách hàng, cáo trạng quy kết Quan chiếm đoạt hơn 977 triệu.

Ngoài ra, Quan còn làm giả 610 quyển sổ bảo hiểm của Công ty VASS, giao cho các cộng tác viên bán cho khách hàng thu lợi bất chính hơn 142 triệu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm