Cứu một phụ nữ nhảy cầu Sài Gòn với lời nhắn ‘thiêu và rải tro cốt xuống biển’

(PLO)- Người phụ nữ bỏ lại tài sản rồi nhảy cầu Sài Gòn tự tử.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-11, Công an phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM bàn giao người phụ nữ bỏ lại valy, điện thoại rồi nhảy cầu Sài Gòn tự tử. Người này sau đó được người trên một cano du lịch gần đó cứu sống khi vừa nhảy xuống sông.

cuu-mot-phu-nu-nhay-cau-sai-gon-voi-loi-nhan-thieu-va-rai-tro-cot-xuong-bien (3).jpg
Lái cano và du khách cùng nhau cứu người phụ nữ. Ảnh: ĐC

Theo thông tin, khoảng 14 giờ cùng ngày, một cano du lịch đang di chuyển lộ trình Củ Chi về bến Bạch Đằng (quận 1). Khi đến đoạn gần cầu Sài Gòn thì lái cano nhận được thông tin của người câu cá dưới chân cầu báo có một người vừa nhảy cầu, đang chới với.

Ngay sau đó, lái tàu đã nhanh chóng tiếp cận, cùng một số người trên cano cứu vớt nạn nhân. Trên tàu lúc này có 5 du khách người Úc.

Đến 14 giờ 06, người phụ nữ được đưa vào bờ, bàn giao Công an phường 22 lấy lời khai, xử lý.

cuu-mot-phu-nu-nhay-cau-sai-gon-voi-loi-nhan-thieu-va-rai-tro-cot-xuong-bien (2).jpg
Người phụ nữ may mắn được cứu sống và đưa vào bờ. Ảnh: ĐC

Ở trên cầu Sài Gòn, người phụ nữ để lại điện thoại, đôi giày và một valy. Trên valy, người này dán mảnh giấy ghi dòng chữ “Tôi không người thân xin hãy giúp tôi. Hãy thiêu và rải tro cốt xuống biển, số tiền này tôi xin hậu tạ. Rất cảm ơn”.

Đến tối 28-11, người phụ nữ được Công an bàn giao cho người thân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm