Cựu tuyển thủ Anh tán thành việc Man United sa thải HLV Ten Hag

(PLO)- Cựu tuyển thủ Anh Michael Owen đã nhắc lại việc Man United cần phải sa thải HLV Erik ten Hag, sau khi anh chỉ ra vấn đề mà Quỷ đỏ đang phải đối mặt là không có phong cách thi đấu cụ thể.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Man United tiếp tục thất bại trong trận đấu tại Premier League khi để thua dễ dàng Manchester City 1-3 trên sân Etihad vào cuối tuần, sau cú ngã ngựa 0-1 trước Fulham. Phút thứ 8, Marcus Rashford sớm có bàn dẫn cho đội khách, nhưng hai bàn thắng của Phil Foden, cùng pha ấn định của Erling Haaland đã giúp Cityzens giành chiến thắng.

Quỷ đỏ khởi đầu trận derby Manchester với ý định phá vỡ kế hoạch của chủ nhà và tận dụng những pha phản công. Nhưng vào hiệp hai, Man United gặp khó khăn trong việc tạo ra sự nguy hiểm ở khu vực cuối sân, với chỉ một cú sút trúng đích.

Sau trận đấu, cựu tuyển thủ Anh Michael Owen đã phát biểu với Premier League Productions, nhấn mạnh Manchester United nên sa thải HLV Ten Hag: "Không phải bây giờ tôi mới nói mà nói cách đây một vài tháng, tôi đã đưa ý kiến về việc loại bỏ Ten Hag. Tôi nghĩ họ nên làm vậy. Tất nhiên không phải mọi tội lỗi đều do HLV, vì ông ta không thể thay các cầu thủ ra sân và thi đấu. Nhưng có nhiều bản hợp đồng mà Ten Hag ký kết đã rất sai và không để lại tác dụng”.

Man United
Cựu tuyển thủ Anh Owen tán thành việc Man United sa thải HLV Ten Hag sau trận thua ngược Man City. Ảnh: GETTY.

Owen tiếp tục nói rõ mình không hiểu lối chơi của Man United ở mùa giải này: "Tôi vẫn xem Man United thi đấu nhưng tôi không hiểu họ muốn làm gì, hoàn toàn không. Nếu có người nào không xem bóng đá, hỏi tôi về Manchester City đá kiểu gì, tôi sẽ nói ngay: “Họ yêu thích lối chơi tấn công” Các đội khác như Liverpool, Tottenham và Aston Villa, tôi có thể nêu ý kiến về đặc trưng của mỗi đội.

Nhưng nếu người ta hỏi tôi: “Man United đá kiểu gì?”, tôi sẽ nói ngay: “Tôi không biết”. Man United là đội dựa vào kiểm soát bóng? Phản công? Phòng ngự chặt? Đội bóng tệ? Đội bóng trung bình? Tôi thực sự không biết. Điều này do HLV và cách ông Ten Hag cho học trò chơi đã không nói lên phong cách nào cả”.

Cựu tiền đạo Liverpool cũng chỉ trích sự thiếu hướng dẫn của HLV Ten Hag cho các cầu thủ Man United: "Không ai thấy hướng đi của thầy trò Ten Hag. Trong trận đá với Man City, nếu họ chơi bóng tấn công cởi mở, có năm hoặc sáu pha phối hợp tuyệt vời và thua 2-6, thì đó vẫn là dấu ấn của Man United. Có thể một số cầu thủ không đủ tốt, nhưng đó chính là phong cách họ chơi. Tôi không hiểu Man United chi tiêu rất nhiều tiền, có nhiều thời gian, mà lại không có một ấn tượng nào”.

cuu-tuyen-thu-anh-dong-y-man-united-sa-thai-hlv-ten-hag (2).jpg
Thầy trò Ten Hag thiếu ý tưởng ở trận derby Manchester. Ảnh: GETTY.

Man United hiện đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng, kém đội xếp thứ tư Aston Villa 11 điểm. Đáng nói là Erik ten Hag không tự nhận sự yếu đuối của học trò mà bày tỏ sự không hài lòng của mình với các trọng tài ở trận thua ngược Manchester City. Sự phản ứng của Ten Hag trên sân đã dẫn đến việc ông nhận thẻ vàng.

Ten Hag phàn nàn với Football365: "Có nhiều tình huống mà trọng tài xử lý rất đáng tranh cãi. Tôi nghĩ ít nhất trọng tài phải hủy một trong hai bàn thắng của chủ nhà khi cầu thủ Man United bị phạm lỗi. Quyết định của trọng tài ở một số tình huống đã thay đổi kết quả trận đấu”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm