HLV Shin Tae-yong gọi thêm ngoại binh nhập tịch cho Indonesia quyết đấu Việt Nam

(PLO)- Đội tuyển Indonesia sẽ lập kỷ lục cầu thủ nhập tịch trong hai trận gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào nửa cuối tháng 3, khi HLV Shin Tae-yong đang đi kiểm tra phong độ của họ tại châu Âu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cam kết giúp HLV Shin Tae-yong có sức mạnh tốt nhất với sức mạnh từ các ngoại binh nhập tịch. Họ khao khát giành chiến thắng không chỉ gặp tuyển Việt Nam trong tháng 3 này, mà còn đối đầu với Philippines, Iraq với hy vọng giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Hiện tại ở bảng F, thầy trò Shin Tae-yong đứng cuối cùng khi chỉ có 1 điểm, sau hai trận thua Iraq 1-5 và hòa Philippines 1-1. Ông thầy người Hàn Quốc quyết tâm thay đổi mạnh mẽ đội hình Indonesia và từng có bảy cầu thủ nhập tịch có tên tham dự Asian Cup 2023 ở trận thắng Việt Nam 1-0. Nhiều khả năng ông Shin tiếp tục triệu tập họ lên tuyển gồm Jordi Amat, Sandy Walsh, Rafael Struick, Shayne Pattynama, Marc Klok, Ivar Jenner và Justin Hubner.

Con số này đã trở thành kỷ lục đối với đội tuyển Indonesia. Trước đây, số cầu thủ nhập tịch nhiều nhất chơi cho đội bóng xứ Vạn đảo trong một giải đấu chỉ là bốn. Đội tuyển Indonesia góp mặt ở AFF Cup 2014 bị loại ngay từ vòng bảng được tăng cường sức mạnh bởi Victor Igbonefo, Raphael Maitimo, Cristian Gonzales, Serginho van Dijk.

hlv-shin-tae-yong-goi-them-ngoai-binh-nhap-tich-cho-indonesia-quyet-dau-viet-nam (3).jpg
Hai trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam vào nửa cuối tháng 3 sẽ rất quyết liệt vì suất đi tiếp vào vòng ba World Cup 2026. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tuy nhiên, kỷ lục ngoại binh của Indonesia sắp sửa bị phá vỡ khi quá trình nhập tịch của cầu thủ hoàn tất. Trước mắt, một cầu thủ chắc chắn sẽ được triệu tập là Jay Idzes, khi trung vệ đang chơi cho CLB bộ Serie B Venice đã chính thức trở thành công dân Indonesia.

Chính ông Shin Tae-yong đã khẳng định sẽ gọi Idzes lên tuyển Indonesia cho hai trận đấu gặp Việt Nam. Hiện ông Shin đang có chuyến đi châu Âu để kiểm tra phong độ các học trò. Sau khi dừng chân ở Hà Lan và Bỉ, ông Shin đã đến Ý để trực tiếp xem Jay Idzes thi đấu. Cầu thủ gốc Hà Lan 23 tuổi này ra sân trong trận Venezia thua đội khách Como 1-2. HLV Shin Tae-yong chia sẻ: “Tôi đã xem màn trình diễn của Jay. Lần đầu tiên tôi gặp Jay sau trận đấu đặc sắc của cậu ấy. Hẹn gặp lại vào ngày 17-3 (ngày tập trung đội tuyển Indonesia)”.

Không chỉ có Jay Idzes, những cầu thủ có triển vọng nhập tịch khác như Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, Nathan Tjoe-A-On cũng có nhiều cơ hội được triệu tập để tăng sức mạnh cho đội tuyển Indonesia trong hai trận gặp Việt Nam. Mọi sự đang tùy thuộc quá trình nhập tịch của PSSI cho ba cầu thủ này trong thời gian tới.

hlv-shin-tae-yong-goi-them-ngoai-binh-nhap-tich-cho-indonesia-quyet-dau-viet-nam (1).jpg
Indonesia không ngần ngại tăng cường ngoại binh nhập tịch để làm mới đội hình. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Hiện tại, nếu tất cả ngoại binh không bị cản trở bởi chấn thương khi thi đấu cho CLB của mình, đội tuyển Indonesia sẽ được tăng cường sức mạnh bởi ít nhất 8 cầu thủ nhập tịch cho các trận vòng loại thứ hai World Cup 2026 với mục tiêu đi tiếp.

Thầy trò Shin Tae-yong sẽ tiếp đón đội tuyển Việt Nam ở bảng F trên sân vận động Gelora Bung Karno, Jakarta, ngày 21-3. Năm ngày sau, đến lượt Việt Nam tái đấu Indonesia trên sân Mỹ Đình, Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm