Đá với kèo trên, HA Gia Lai chơi phòng ngự phản công

(PLO)- Cùng bảng với các đối thủ hơn hẳn mọi thứ, HLV Kiatisak sẽ chọn lối chơi phòng ngự - phản công sở trường mà nửa mùa 2021 ông cùng HA Gia Lai tạo tiếng vang lớn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HA Gia Lai dù là bảng trưởng bảng H với ưu thế sân nhà tại TP.HCM cùng các đội Sydney FC (Úc), Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc) và Yokohama Marinos (Nhật Bản) nhưng chấp nhận chơi phòng ngự phản công.

Nhưng chất liệu cho HA Gia Lai chơi phòng ngự - phản công chính là họ có những cầu thủ có tốc độ hoặc giàu kỹ thuật ở tuyến trên như Brandao, Silva Dos Santos hay Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương.

Lo ngại nơi HLV Kiatisak là khả năng chịu đựng của hàng thủ để đến khi có cơ hội thì chuyển trạng thái nhanh sang phản công tốc độ. HLV người Thái Lan có các hậu vệ làm nền như Kim Dong-su, Barbosa Mauricio Hữu Tuấn và hai biên là Văn Thanh, Hồng Duy...

Tất nhiên tuyến giữa phải giữ vai trò quan trọng, đó là vừa làm nhiệm vụ phòng ngự từ xa vừa hình thành cầu nối để vận hành việc chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công. Tại đấy, HLV Kiatisak có những cầu thủ có nhãn quan tốt như Tuấn Anh, Xuân Trường và nhiều khả năng để tạo số đông ở khu vực trọng yếu này, HLV Kiatisak sẽ kéo những tiền đạo ngoại lùi về hỗ trợ và chỉ để mỗi Công Phượng cắm ở trên.

Cách mua sắm ngoại binh cho mùa này của HA Gia Lai cho thấy HLV Kiatisak xem trọng AFC Champions League. Mùa năm ngoái, HLV Kiatisak chỉ “gọt giũa” những tiền đạo đã có sẵn là Brandao thì lập tức cầu thủ này trở nên nguy hiểm. Cùng với đó là chỉnh sửa cách thi đấu, di chuyển của Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương và rà soát lại hàng phòng ngự...

HLV Kiatisak luyện bài cho Công Phượng trước khi vào giải. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Kiatisak luyện bài cho Công Phượng trước khi vào giải. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Mùa 2022 này, HLV Kiatisak chú trọng đến việc mua sắm thêm tiền đạo và trung vệ ngoại.

Tại sân chơi AFC Champions League lại ở trong bảng đấu quá nặng, chắc chắn HLV Kiatisak không thể lấy công bù thủ được. Thế nên quan trọng sẽ là sức chịu đựng của hàng thủ trước khi tạo sức bật cho tuyến trên.

Xét về con người, HA Gia Lai có đến bảy cầu thủ đang khoác áo tuyển quốc gia và đã qua chinh chiến nhiều sân chơi quốc tế nhưng những đối thủ đại diện cho bóng đá Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc cũng có những cầu thủ lớn khoác áo các cấp độ tuyển quốc gia.

Dù là chủ nhà nhưng chấp nhận thế kèo dưới chẳng có gì là xấu hổ cả. Quan trọng là thầy trò HLV Kiatisak biết người biết ta để tìm ra hướng đi tốt nhất ở sân chơi lớn mà HLV Kiatisak ao ước được cọ xát với những đối thủ hàng đầu khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm