Đá World Cup xong, bóng đá Việt Nam vào Top 5 châu Á

(PLO)- Bóng đá nữ VN có thứ hạng 34 thế giới và tốp 5 châu Á sau Nhật Bản, Úc, Trung Quốc và Hàn Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

FIFA vừa công bố thứ hạng bóng đá nữ sau năm ngày World Cup 2023 kết thúc. Theo đó, tuyển nữ VN từ vị trí 36, tăng hai bậc lên vị trí 34.

Còn hàng xóm Philippines dù có một trận đánh bại New Zealand 1-0 ở World Cup 2023 nhưng vẫn giậm chân tại chỗ với vị thứ 44.

Bóng đá nữ Việt Nam đang nằm trong tốp 5 châu Á sau Nhật Bản, Úc, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Các cô gái VN toàn thua ba trận ở bảng E (thua Mỹ 0-3, Bồ Đào Nha 0-2 và Hà Lan 0-7) nhưng đã tăng thứ hạng hai bậc từ 36 lên 34 ở bảng xếp hạng mà FIFA công bố hôm 25-8.

Ở khu vực châu Á, Nhật Bản là số 1, và là số 8 thế giới. Úc chiếm vị trí thứ 11, Trung Quốc thứ 15, Hàn Quốc có vị trí 20 thế giới...

Ở cấp độ thế giới, dù Tây Ban Nha lên ngôi World Cup 2023, nhưng chỉ đứng vị trí thứ hai sau Thụy Điển (hạng ba World Cup). Các vị thứ ba, tư năm lần lượt Mỹ, Anh và Pháp.

Bóng đá nữ VN có thứ hạng 34 thế giới và tốp 5 châu Á. Ảnh: Getty

Bóng đá nữ VN có thứ hạng 34 thế giới và tốp 5 châu Á. Ảnh: Getty

Khu vực Đông Nam Á, VN vẫn là số 1, thứ hai là Philippines, và số 3 thuộc về Thái Lan với thứ hạng 46 thế giới.

Sau khi gút danh sách ba cầu thủ nam xuất sắc nhất châu Âu mùa rồi gồm Messi (PSG), Haaland và De Bruyne (Man. City), nay UEFA tiếp tục công bố danh sách rút gọn của nữ sau khi World Cup kết thúc, đó là Sam Kerr của tuyển Úc đang đá cho Chelsea và hai tuyển thủ Tây Ban Nha vừa vô địch World Cup gồm Bonmati và đội trưởng Carmona.

Tuyển nữ Philippines tiếp tục có thầy ngoại từ Úc sau Alen Stajcic là HLV Mark Torcaso. Ảnh: AFC

Tuyển nữ Philippines tiếp tục có thầy ngoại từ Úc sau Alen Stajcic là HLV Mark Torcaso. Ảnh: AFC

Liên quan đến bóng đá, sau khi HLV Alen Stajcic rời tuyển nữ Philippines về dẫn dắt CLB bóng đá nam Perth Glory của Úc, thì Philippines ký hợp đồng với chiến lược gia Úc khác là Mark Torcaso.

Ông Torcaso dẫn dắt nữ Philippines tiếp tục tham dự vòng loại Olympic Paris 2024, Asiad 19 vào tháng 9 tới tại Trung Quốc và tương lai lâu dài là tiếp tục đưa tuyển nữ Philippines lên tầm cao mới.

Khi đến Philippines làm việc, ông Mark Torcaso cũng mang theo trợ lý Sinisha Cohadzic. Vị này vừa trợ lý cho Mark Tornaso ở đội tuyển quốc gia rồi kiêm nhiệm làm HLV trưởng U-17 và U-20 Philippines.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm