Đây là hoạt động có quy mô lớn nhất trong lịch sử, 22 người bị tố cáo vi phạm "Luật Chống hối lộ nước ngoài" (FCPA), trong đó có 5 người Anh. Bộ Tư pháp Mỹ gọi đây là "lần sử dụng đặc vụ bí mật để làm sáng tỏ vụ án giao dịch với nước ngoài vi phạm quy định luật pháp của liên bang đầu tiên". Bộ Tư pháp đang tiếp tục làm rõ vụ án.
Hiện nay những người bị bắt đều đến từ các doanh nghiệp nhỏ sản xuất thiết bị quân sự, chứ không phải là người của các công ty chuyên về công nghiệp quân sự lớn như Lockheed Martin hay Boeing. Vụ bắt giữ được tiến hành vào ngày 9-1 trong cuộc họp giao dịch "sản phẩm thương mại để bắn, đi săn và các hoạt động ngoài trời" tại Las Vegas.
Buôn bán vũ khí luôn là một ngành kinh doanh thu được lợi nhuận khổng lồ
Cuộc điều tra lần này được bắt đầu tại khách sạn Han Oriental Hotel ở Miami vào ngày 13-5-2009. "Diễn viên" chính của FBI là một "nhà cung cấp tín dụng", ông ta từng là người quản lý cao cấp của một công ty sản xuất vật tư và thiết bị quân sự, có hiểu biết sâu rộng về công việc.
Theo "kịch bản", ông ta chủ động cho doanh nghiệp chuẩn bị hối lộ và khách hàng vay tiền. Một "diễn viên" khác là "đặc vụ bí mật số 1" giả làm đại diện cho Bộ Quốc phòng một nước châu Phi, ngoài ra còn có "đặc vụ bí mật số 2" đóng giả quan chức quân sự "đi mua hàng".
Theo tin tức từ Bộ Tư pháp Mỹ, những người có liên quan đến vụ án này đều đồng ý trả 20% tiền hoa hồng cho người mua. Các nhà bán vũ khí này được thông báo rằng, một nửa số tiền hoa hồng được trả cho Bộ trưởng Quốc phòng và họ cũng đồng ý với quyết định đó thông qua e-mail điện tử.
Trong đó, một giám đốc ở Florida từng báo lại sự việc này với luật sư, và gửi e-mail điện tử cho "người đại diện Bộ Quốc phòng quốc gia châu Phi" bày tỏ sự từ chối đối với hành vi tham nhũng này. Nhưng cùng ngày, ông ta lại gọi điện thoại nói rằng xử lý thế nào cũng được.
Bản tố cáo dành cho những người này dựa theo "Luật Chống hối lộ nước ngoài" được ban hành năm 1977. Bộ luật này quy định cấm công dân và các công ty Mỹ hối lộ quan chức chính phủ nước ngoài để giành được hoặc duy trì quan hệ làm ăn. Năm 1998, nó được bổ sung thêm phạm vi giới hạn là công dân và công ty nước ngoài trên lãnh thổ nước Mỹ.
Các chuyên gia luật cho biết, nhiều năm qua, nước Mỹ đã đấu tranh độc lập để ngăn chặn những giao dịch kiểu này.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ là trung tâm của toàn bộ hoạt động này. Ngoài đặc vụ bí mật ra còn có hơn 100 đặc vụ của cục này tham gia vào hoạt động bắt giữ và khám xét hôm 19-1.
Người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ nói, tòa án khu vực Washington đã tiến hành xét xử vụ án này vào ngày 3-2, thành quả thực sự phải tới vài tháng hoặc vài năm sau mới có thể thấy được. "Kể từ bây giờ, những người vi phạm luật này sẽ phải ngừng lại để suy xét xem người mà họ hối lộ có phải là đặc vụ liên bang không".
T.H.T. tổng hợp (ANTG)