Đạn từ Afghanistan bắn sang làm 5 lính Pakistan thiệt mạng

Theo chính quyền Pakistan, ít nhất 5 binh sĩ của nước này đã thiệt mạng do làn đạn bắn ra từ nước láng giềng Afghanistan, hãng AFP đưa tin.

Sau khi lên nắm chính quyền vào tháng 8-2021, lực lượng Taliban ở Afghanistan đã cam kết sẽ chấm dứt mọi hoạt động của các nhóm khủng bố ở nước này, tuy nhiên Taliban đã tính toán nhầm về khả năng kiểm soát của giới lãnh đạo đối với nhánh Taliban ở Pakistan, tức nhóm Tehreek-e-Taliban (TTP)

Cùng với sự trở lại của Taliban, TTP đã bắt đầu tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào Pakistan kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng với chính quyền Islamabad kết thúc vào năm ngoái.

Nhóm khủng bố này đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công hôm 6-2 tại huyện Kurram, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, khiến 5 binh sĩ Pakistan thiệt mạng.

Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi nhóm Quân đội giải phóng Baloch bất hợp pháp giết chết 9 binh sĩ Pakistan trong một loạt các cuộc tấn công mà các quan chức Islamabad cho rằng có sự tham gia của phía Afghanistan và Ấn Độ.

Các binh sĩ Pakistan khiêng quan tài của một binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc tấn công ở tỉnh Balochistan. Ảnh: AFP

TTP cho biết họ đã tiêu diệt 6 binh sĩ Pakistan trong cuộc tấn công tối 5-2, tuy nhiên, Cơ quan Quan hệ công chúng liên quân (ISPR) của quân đội Pakistan sau đó xác minh chỉ có 5 binh sĩ thiệt mạng.

"Lực lượng quân đôi đã phản ứng một cách thích hợp. Những kẻ khủng bố đã gánh chịu hậu quả nặng nề" - ISPR cho hay, thêm rằng Pakistan "lên án mạnh mẽ” việc Taliban để cho những kẻ khủng bố “sử dụng đất ở Afghanistan”.

Theo ISPR, quân đội Pakistan "quyết tâm bảo vệ biên giới của đất nước trước sự đe dọa của chủ nghĩa khủng bố, và những hy sinh như vậy của những người lính dũng cảm càng củng cố thêm quyết tâm của đất nước".

TTP hoạt động ở những khu vực dọc theo biên giới Afghanistan-Pakistan và có mối quan hệ với cả tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda lẫn lực lượng Hồi giáo cực đoan Taliban ở Afghanistan.

Mục tiêu cuối cùng của TTP là lật đổ chính quyền Islamabad và thiết lập một Tiểu vương quốc Hồi giáo tương tự như quá trình mà Taliban ở Afghanistan đang tiến hành ở Kabul.

Cuối năm 2021, Pakistan thông báo họ đã tham gia thỏa thuận đình chiến kéo dài một tháng với TTP, do Taliban làm trung gian, song thỏa thuận này đã hết hạn vào ngày 9-12-2021, sau khi các cuộc đàm phán hòa bình không đạt được tiến triển.

TTP bị cáo buộc tiến hành hàng trăm vụ đánh bom liều chết và bắt cóc trên khắp đất nước. Trong suốt một khoảng thời gian, nhóm này đã gây ảnh hưởng đến các khu vực rộng lớn của Pakistan.

Nhưng sau vụ thảm sát tại một trường học ở TP Peshawar vào năm 2014 khiến gần 150 trẻ em thiệt mạng, quân đội Pakistan đã đưa một số lượng lớn quân tấn công vào các thành trì của TTP và đè bẹp phong trào này, buộc lực lượng này phải rút về Afghanistan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm