Đang bị điều tra, Neymar vẫn giúp Alves gỡ tội tấn công tình dục

(PLO)- Trong bối cảnh Dani Alves đang đối mặt với các cáo buộc pháp lý, đồng đội cũ của anh tại Barcelona và đội tuyển Brazil, Neymar, đã góp tiền để hỗ trợ hậu vệ này về mặt tài chính, dù anh cũng gặp rắc rối.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền đạo Neymar của Al Hilal đã chuyển khoản số tiền lớn là 150.000 euro để giúp Alves thanh toán phần bồi thường cần thiết để giải quyết vụ án. Hiện tại, hậu vệ kỳ cựu Alves đang ở Barcelona để chuẩn bị tham dự phiên tòa xét xử anh.

Neymar trả tiền giúp Alves có thể giảm án

Alves bị buộc tội về tội danh xâm hại tình dục, sau khi anh bị tình nghi tấn công một phụ nữ 23 tuổi trong một quán bar ở Barcelona vào tháng 12-2021. Mặc dù người chiến thắng Champions League ba lần này khẳng định hành động giữa hai người là đồng ý nhưng anh vẫn chưa chứng minh được mình vô tội, với phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 2-2024.

Theo thông tin từ UOL, tài sản của Alves đang bị đóng băng do dính dáng đến một vụ án khác, liên quan đến việc người vợ cũ Dinorah Santana tố cáo anh ăn cắp tài sản của cô, dẫn đến việc chính quyền đã áp đặt lệnh phong tỏa tài sản. Chính vì thế, Neymar đã phải can thiệp để giúp đồng đội lâu dài của mình trên sân cỏ.

dang-bi-dieu-tra-neymar-van-giup-alves-go-toi-tan-cong-tinh-duc (3).jpg
Neymar đại diện Alves trả tiền cho tòa án Tây Ban Nha như một khoản đền bù thiệt hại. Ảnh: GETTY.

Nhiều nguồn tin khẳng định Neymar đã thay mặt cho Alves chuyển khoản 150-000 euro đến tòa án Tây Ban Nha như một "khoản đền bù giảm nhẹ cho thiệt hại gây ra".

Tuy nhiên, Dani Alves cũng có nguy cơ đối mặt với mức án từ 4 đến 15 năm tù, miễn là anh bị kết án. Rất may sau khi Neymar đã thanh toán số tiền nêu trên để bồi thường thiệt hại, công tố viên Tây Ban Nha đang củng cố lại hồ sơ và đề nghị mức án tù là 9 năm.

Không chỉ thế, Neymar còn hỗ trợ đồng đội cũ một số vấn đề khác. Theo đó, Alves đã đồng ý cho Gustavo Xisto, đại diện các công ty của cha Neymar, làm người trợ giúp pháp lý của mình. Với những nghi án rối ren, không biết liệu Alves có thoát khỏi tù tội mà không bị tổn thương.

Pháp điều tra vụ chuyển nhượng Neymar

Một chuyện đáng chú ý khác là chính bản thân Neymar cũng vướng vào những rắc rối với luật pháp về việc các ông chủ PSG trốn thuế và tham nhũng trong vụ chuyển nhượng của anh. Ai cũng nhớ thế giới bóng đá trước đây lên cơn sốt khi Neymar trở thành cầu thủ đầu tiên phá vỡ ngưỡng 200 triệu euro trong thương vụ chuyển nhượng lịch sử từ Barcelona sang PSG.

dang-bi-dieu-tra-neymar-van-giup-alves-go-toi-tan-cong-tinh-duc (1).jpg
Vụ chuyển nhượng Neymar từ Barca đến PSG bị nghi có tham nhũng và trốn thuế. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, các thông tin gần đây cho biết vụ này đang bị chính phủ Pháp điều tra với nghi ngờ về tham nhũng và trốn thuế giữa các bên. Theo nguồn tin trên Barca Blaugranes, những người liên quan đến sự cố Neymar bao gồm Hugues Renson, người có vai trò lập pháp của chính phủ Pháp, và Jean-Martial Ribes, một giám đốc điều hành của PSG.

Cơ quan điều tra đang làm sáng tỏ việc hai người này ký kết một thỏa thuận, trong đó Renson cam kết đảm bảo thuế suất thuận lợi để hỗ trợ thương vụ chuyển nhượng đình đám cầu thủ Neymar. Qua bản ghi âm trao đổi giữa họ, ông Renson nhận được “lại quả” là những chiếc vé VIP xem các trận đấu tại sân Parc des Princes, cùng nhiều lợi ích khác. Đây được xem là hành vi tham nhũng của Renson.

Cũng có thông tin cho rằng Chủ tịch PSG hiện tại, ông Nasser Al-Khelaifi tham gia một số cuộc họp giữa Renson và Ribes. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể gì về những sai phạm (nếu có) của ông Al-Khelaifi trong vụ Neymar. Quyết định cuối cùng của cuộc điều tra và những hậu quả tương ứng đối với Renson và PSG vẫn chưa được công bố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm