Đặng Văn Lâm đối mặt thách thức nghiệt ngã hơn

Lượt trận thứ tư Thai-League ngày 1-3, thủ môn số 1 của tuyển Việt Nam tiếp tục ngồi ghế dự bị cho Somporn Yos.

Nhưng nghiệt ngã hơn cho Đặng Văn Lâm là Muangthong Utd lại thắng trận, còn Somporn Yos tiếp tục giữ sạch mành lưới như trận đấu trước đó, tức lượt trận thứ ba. Đã vậy Somporn được chọn vào một trong 11 vị trí xuất sắc nhất của vòng 4 Thai-League, vị trí mà năm ngoái Văn Lâm thường xuyên có được.

Hai trận Văn Lâm dự bị, Muangthong thắng và không để lọt lưới bàn nào.

Tuyển Việt Nam chuẩn bị tập trung đội tuyển quốc gia đá các trận ngày 26 và 31-3, trong đó trận giao hữu với Kyrgyzstan (ngày 26), sau đó sang Kuala Lumpur làm khách trước Malaysia ngày 31-3 nhưng ở Thái Lan thủ môn Đặng Văn Lâm đã dần mất ngôi vị số 1 trong khung thành của Muangthong.

Hai lượt trận đầu Thai-League 2020, Muangthong thua cùng tỉ số 1-2, tức trong 180 phút, Văn Lâm phải bốn lần vào lưới nhặt bóng.

11 vị trí xuất sắc vòng 4 Thai-League trong khung thành vẫn là người của Muangthong nhưng là Somporn chứ không phải Văn Lâm.

Sang lượt trận thứ ba, HLV Alexander Gama, người Brazil đã chủ động “cất” Văn Lâm và đưa thủ môn số 2 Somporn vào thay thế. Lập tức Muangthong thắng tưng bừng Rayong 3-0, có nghĩa Somporn giữ sạch mành lưới.

Sang lượt trận thứ tư ngày 1-3, Somporn Yos lại tiếp tục tạo được lòng tin của Gama và anh bắt chính, kết quả Muanngthong lại thắng Chonburi 1-0. Somporn Yos qua hai lượt trận, tức 180 phút giữ sạch mành lưới cùng Muangthong có hai trận thắng.

Thủ môn Somporn Yos đã ngoi lên và đánh bật vị trí số 1 của Văn Lâm.

Điều đáng nói là không chỉ làm tốt phần việc của mình, hay nói khác đi là đánh bật Văn Lâm khỏi ngôi vị số 1 trong khung thành Muangthong, Somporn Yos còn được các nhà chuyên môn chọn vào một trong 11 vị trí xuất sắc nhất của vòng 4 Thai-League.

Với đà này rõ ràng thách thức cho Văn Lâm đang gia tăng, không khéo Văn Lâm mất hẳn vị trí số 1 vào tay thủ môn người Thái Lan của Muangthong nếu Văn Lâm không cải thiện phong độ.

Đây sẽ là một tin buồn cho HLV Park Hang-seo khi ông đang cân nhắc rất nhiều trước đợt trận cuối tháng 3 này, trong đó có “canh bạc tất tay” với Malaysia ngày 31-3.

Cùng lúc thì trung vệ Duy Mạnh bị chấn thương nặng tại Siêu Cúp quốc gia chiều 1-3...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm