Đây là lý do Ten Hag hối tiếc khi bỏ rơi Ronaldo

(PLO)- Số liệu thống kê gây sốc của Cristiano Ronaldo tại Manchester United cho thấy lý do tại sao HLV Erik ten Hag sẽ hối tiếc nếu đẩy siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha khỏi Old Trafford
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là bình luận của tờ Sun Sports (Anh) khi dẫn số liệu thống kê đáng kinh ngạc của Cristiano Ronaldo tại Manchester United ở mùa giải năm nay.

Mùa giải thứ hai của Cristiano Ronaldo trong lần thứ hai ở Manchester United dường như sắp kết thúc theo cách tồi tệ. Siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha đã trở lại Old Trafford với ‘ánh hào quang’ ở mùa giải năm ngoái, nhưng có vẻ như anh sẽ ra đi ‘dưới áng mây đen’.

Ronaldo tự ý đi vào đường hầm rời sân trước khi trận đấu giữa MU và Tottenham trên sân Old Trafford kết thúc. ẢNH: REX

Ronaldo tự ý đi vào đường hầm rời sân trước khi trận đấu giữa MU và Tottenham trên sân Old Trafford kết thúc. ẢNH: REX

Kể từ khi Erik Ten Hag nhận chức HLV trưởng MU, Ronaldo phải thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị. Điều này nổ ra cuộc tranh luận về việc liệu Ronaldo có nên được thi đấu nhiều hơn hay không.

Cristiano Ronaldo đã ghi bàn thắng thứ 700 trong sự nghiệp cho các câu lạc bộ trong trận MU thắng Everton gần đây, nhưng anh lại gầm gừ và lẩm bẩm một mình khi bị Ten Hag thay ra nghỉ trong trận MU hòa Newcastle 0-0 một tuần sau đó.

Mọi thứ lên đến đỉnh điểm sau chiến thắng 2-0 của MU trước Tottenham vào tuần trước, khi Ronaldo từ chối vào sân từ ghế dự bị và sau đó lao xuống đường hầm sân Old Trafford trước khi trận đấu kết thúc.

Ronaldo bị Ten Hag trừng phạt vì hành động thiếu chuyên nghiệp của mình. ẢNH: REUTERS

Ronaldo bị Ten Hag trừng phạt vì hành động thiếu chuyên nghiệp của mình. ẢNH: REUTERS

HLV Erik Ten Hag, 52 tuổi đã trừng phạt cầu thủ năm lần đoạt Quả bóng vàng thế giới bằng cách treo giò anh trong trận đấu với Chelsea và phạt cấm tập luyện cùng đội 1 MU trong 3 ngày.

Trận hòa 1-1 trước Chelsea chỉ là trận thứ 3 Ronaldo không ra sân thi đấu cho MU một phút nào ở mùa này. Dù mới chỉ đá chính 6 trận trên mọi đấu trường, nhưng Ronaldo ít nhất cũng được vào sân thể hiện nhiều lần từ băng ghế dự bị.

Trong 3 trận Ronaldo không ra sân thi đấu, MU đá có thắng, có thua và cả hòa. Cụ thể, MU thua Manchester City 3-6, thắng Tottenham 2-0 và hòa Chelsea 1-1. Điều đáng nói, đây đều là những trận cầu lớn với nhóm Big Six Premier League của MU.

Từ đó, tờ Sun Sports (Anh) đưa ra số liệu thống kê, MU chỉ thắng 33,3% số trận đấu không có Ronaldo trong đội hình, trong khi đó, mỗi khi Ronaldo ra sân (kể cả từ ghế dự bị), tỉ lệ thắng của MU là 66,7%.

Thống kê của Sun Sports về quá trình thi đấu của Ronaldo tại Man Utd ở mùa giải này. ẢNH: SUN SPORTS

Thống kê của Sun Sports về quá trình thi đấu của Ronaldo tại Man Utd ở mùa giải này. ẢNH: SUN SPORTS

Tuy nhiên, có một yếu tố khác cần lưu ý là độ khó từ các đối thủ của MU khi Ronaldo không thi đấu. Cả Man City, Chelsea và Tottenham đều là đội bóng cực mạnh tại Premier League.

Trong khi đó, Ronaldo chỉ ra sân thi đấu với đa số đội bóng kém đẳng cấp hơn MU rất nhiều, bao gồm cả 4 trận đã qua của MU tại Europa League mà Ronaldo đều đá chính.

Trong số 12 trận đấu mà MU góp mặt, kể cả từ băng ghế dự bị ở mùa này, đáng nói nhất là trận MU thắng Liverpool 2-1 tại Old Trafford, nhưng Ronaldo chỉ được HLV Erik Ten Hag tung vào sân đá đúng 4 phút cuối cùng.

United đã ghi trung bình 2 bàn mỗi trận khi không có Ronaldo, so với 1,3 bàn khi có đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha. Nhưng MU để thủng lưới đến 2,3 bàn mỗi trận khi không có Ronaldo. Tỉ lệ này chỉ là 1 bàn 1 trận khi có Ronaldo. Với Ronaldo, MU giành trung bình 2,1 điểm mỗi trận, và 1,3 điểm nếu không có Ronaldo.

Có Ronaldo trong đội, MU có tỉ lệ thắng khá cao. ẢNH: AFP

Có Ronaldo trong đội, MU có tỉ lệ thắng khá cao. ẢNH: AFP

Trước trận đấu giữa Manchester United với Chelsea, HLV Erik Ten Hag cho biết: 'Cuộc nói chuyện, nếu các bạn (truyền thông) hỏi tôi về điều đó là giữa tôi và Cristiano Ronaldo.

Tôi nghĩ tuyên bố cũng rất rõ ràng. Ronaldo vẫn là một cầu thủ quan trọng trong đội. Tôi là người quản lý, tôi chịu trách nhiệm về văn hóa ở đây. Tôi phải đặt ra các tiêu chuẩn và giá trị và tôi phải kiểm soát chúng.

Sau trận đấu giao hữu với Rayo Vallecano, tôi đã nói với Ronaldo (Ronaldo cũng bỏ ra về trước khi trận đấu kết thúc) là điều đó không thể chấp nhận được, nhưng không phải ai cũng biết tôi nói điều đó với cậu ấy. Và đây là lần thứ hai và tất nhiên nó phải có hậu quả.

Manchester United sẽ nhớ Cristiano Ronaldo vào ngày mai. Đó là một sự thiếu sót nhân sự của đội nhưng điều quan trọng là thái độ và tâm lý của cả nhóm. Và bây giờ chúng tôi phải tập trung vào Chelsea vì đó là điều quan trọng’.

Câu hỏi đặt ra là Ronaldo còn có thể chơi cho Man United trong bao lâu? ẢNH: SUN SPORTS

Câu hỏi đặt ra là Ronaldo còn có thể chơi cho Man United trong bao lâu? ẢNH: SUN SPORTS

Sau đó, HLV Erik Ten Hag nói thêm: 'Vâng, tôi nghĩ rằng nó (án treo giò của Ronaldo) chỉ dành cho cuối tuần này, trận đấu này và sau đó chúng ta sẽ nói chuyện và chúng ta sẽ xem xét tình hình’.

Hôm qua (25-10, giờ Anh), Ronaldo đã trở lại tập luyện cùng toàn đội MU với nụ cười rất tươi trên môi. Có khả năng, HLV Erik Ten Hag sẽ cho Ronaldo đá chính trận thứ năm liên tiếp tại Europa League khi MU đụng FC Sheriff vào 2h rạng sáng ngày 28-10.

Ở mùa giải năm nay, Cristiano Ronaldo đã ghi hai bàn và có một pha kiến ​​tạo trong 12 trận ra sân thi đấu cho Manchester United, trong đó có 1 bàn thắng từ chấm phạt đền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm