De Gea bị các thủ môn huyền thoại ‘dìm đến tận đáy’

Đây là trận đấu mà chủ nhà Arsenal ép sân MU đến nghẹt thở, họ tạo ra cả tá cơ hội nhưng gần như tất cả đều bị De Gea cản phá. De Gea chỉ chịu thua bởi pha dứt điểm cận thành của Lacazette. Thống kê cho thấy trong cả trận đấu, De Gea có đến 14 pha cứu thua xuất thần cho MU.

Bản thân De Gea cũng tự hào về màn trình diễn xuất sắc của mình và anh tin rằng đó là trận đấu mà mình không thể bị đánh bại.

Manuel Neuer vẫn được xem là thủ thành xuất sắc nhất thế giới.

Mới đây, tạp chí France Football (Pháp) đã tổ chức cuộc bình chọn kín xem ai là thủ thành xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Thể thức bình chọn tương tự cách tính điểm quả bóng vàng hằng năm mà tờ báo danh tiếng này đứng ra tổ chức.

Tạp chí France Football đã mời các cựu thủ môn huyền thoại như Santiago Canizares, Lionel Letizi, Sepp Maier, Mark Schwarzer và Francesco Toldo chọn ra thủ thành xuất sắc nhất thế giới theo thang điểm từ cao đến thấp.

Người được chọn ở vị trí số một sẽ giành 6 điểm, số hai có 4 điểm, số ba có 3 điểm, 2 điểm cho vị trí thứ tư và 1 điểm cho vị trí thứ năm.

Kết quả đã gây sốc cho nhiều người khi David De Gea chỉ về đích ở vị trí thứ… bảy. Anh đứng sau cả Thibaut Courtois và Hugo Lloris - những thủ môn đang thi đấu cho Chelsea và Tottenham tại Premier League.

Cụ thể, nhà vô địch thế giới người Đức Manuel Neuer được các tiền bối bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Neuer đang dưỡng thương và phải nghỉ thi đấu cho Bayern Munich, được cả năm người bình chọn là thủ môn số một thế giới, đạt số điểm tuyệt đối 30/30.

Gianluigi Buffon của Juventus đứng ở vị trí thứ hai với 17 điểm. Courtois của Chelsea ở vị trí thứ ba với 9 điểm.

Hai thủ môn Jan Oblak (Ateltico Madrid) và Hugo Lloris (Tottenham) đồng hạng tư, được 7 điểm. Thủ thành của Real Madrid  - Keylor Navas đứng thứ sáu, được 5 điểm trong khi De Gea chỉ về đích ở vị trí thứ bảy với 4 điểm.

De Gea chỉ được cựu thủ thành đồng hương Canizares và cựu thủ môn tuyển Ý - Fiorentina và Inter Milan - Toldo bình chọn. Canizares bình chọn De Gea xếp tận thứ năm, còn Toldo ưu ái hơn khi cho De Gea đứng thứ ba thế giới.

De Gea liệu có tủi thân khi không được các huyền thoại thi đấu cùng vị trí đánh giá cao?

Không biết De Gea có chạnh lòng hay không khi không được các bậc tiền bối đánh giá cao. Điều đáng nói, kể từ khi hãng Opta bắt đầu thu thập dữ liệu về trận đấu vào năm 2003-2004 thì tỉ lệ cản phá bóng trong trận MU gặp Arsenal của De Gea là tốt nhất lịch sử Premier League. Anh cùng với Tim Krul của Newcastle và Vito Mannone của Sunderland chia sẻ vị trí dẫn đầu này khi cả ba có số pha cản phá bằng nhau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm