Đệ nhất phu nhân Mỹ một mình đi dự khai mạc Olympic Tokyo

Thông tin từ Nhà Trắng phát đi cho biết, chỉ có mỗi Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden đến tham dự lễ khai mạc Olympic Tokyo mà không có chồng, Tổng thống Joe Biden.

Nguyên do là khủng hoảng dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp khắp nơi nhất là Tokyo.

Đây là chuyến công du nước ngoài một mình đầu tiên của Đệ nhất phu nhân nước Mỹ kể từ khi ông Joe Biden lên làm Tổng thống.

Lần đầu Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden đi công cán nước ngoài mà không có chồng. Bà dẫn đoàn chính khách Mỹ dự khai mạc Olympic Tokyo.  Ảnh: AP

Năm 2010, vợ chồng ông Biden cũng từng đại diện đoàn chính khách nước Mỹ dự lễ khai mạc Olympic mùa đông ở Vancouver, Canada. Lúc đó ông Biden là Phó Tổng thống Mỹ.

Lễ khai mạc Olympic Tokyo ngày 23-7 không cho khán giả vào sân, thay vào đó chỉ 10 ngàn người là các chính khách, các đại diện lãnh đạo các quốc gia, quan chức cao cấp, đối tác của Olympic tham dự.

Trong quá khứ cũng có nhiều Đệ nhất phu nhân Mỹ từng đại diện tham dự khai mạc các kỳ Olympic như cựu Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton dự khai mạc Olympic mùa đông Lillehammer năm 1994, Olympic mùa hè Atlanta 1996. Laura Bush từng dẫn đầu đoàn chính khách Mỹ dự khai mạc OlympicTurin 2006. Bà Laura Bush cũng từng tháp tùng chồng George Bush dự Olympic mùa hè Bắc Kinh 2008. Michelle Obama cũng từng dẫn đầu đoàn chính khách Mỹ dự Olympic London 2012 tại London.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm