Dele Alli bị cáo buộc nói dối trắng trợn về gia đình

(PLO)- Những thành viên trong gia đình của Dele Alli bác bỏ cáo buộc rằng anh đã được một nhà khác nhận nuôi từ nhỏ, khi cầu thủ này đã nói điều đó trong cuộc phỏng vấn với Gary Neville trên chương trình The Overlap.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ người Anh trước đây thi đấu cho Tottenham Hotspur tiết lộ: "Tôi được một gia đình nhận làm con nuôi khi mới 12 tuổi và từ đó, tôi có những người thân tuyệt vời. Tôi không thể mong đợi có người tốt hơn làm những gì họ đã làm cho tôi. Nếu Chúa sáng tạo ra con người, đó chính là họ".

Tuy nhiên, một thành viên trong gia đình của cựu tuyển thủ Anh đã phủ nhận thông tin này. Ông cho biết Alli chưa bao giờ được nhận nuôi và cầu thủ này đã theo học tại một trong những trường tốt nhất ở Nigeria từ khi anh 7 tuổi.

Trong một cuộc trò chuyện với OJBSPORT, thành viên trong gia đình Dele Alli chia sẻ: "Dele chưa bao giờ được ai đó nhận nuôi. Khi 7 tuổi, Dele đã theo học tại một trong những trường tốt nhất ở Lagos, Nigeria. Cậu ấy chưa bao giờ được gửi về châu Phi để bị phạt và bị đánh đập như cái cách mà cậu ta nói. Đó là một sự nói dối trắng trợn. Dele còn có người lái xe đưa đón hàng ngày từ trường về nhà".

Mẹ của Alli Dele thất vọng về những câu chuyện không đúng sự thật của con trai Dele Alli. Ảnh: GETTY.

Mẹ của Alli Dele thất vọng về những câu chuyện không đúng sự thật của con trai Dele Alli. Ảnh: GETTY.

Thành viên của gia đình cũng cho biết Dele Alli đã bị "bỏ bùa" và trở thành một tên lừa đảo. Người này cũng hứa sẽ cung cấp những bức ảnh từ tuổi thơ của Alli để chứng minh điều này. Ông nói: "Chúng tôi có tất cả các tài liệu và hình ảnh của Dele với cha từ khi cậu ấy còn là một đứa trẻ. Dele là một tên lừa đảo trắng trợn. Cậu ta muốn lên mạng để thu hút sự thương hại và xin tiền ở trên đó sao?".

Chính thành viên của gia đình Dele Alli còn tiết lộ anh có niềm đam mê bóng đá từ khi còn rất nhỏ. Trong khi đó, Dele lại nói rằng anh được gia đình của người bạn Hickford nhận nuôi từ khi còn rất nhỏ.

Tuy nhiên, theo người mẹ ruột của cầu thủ này, Denise, gia đình Hickford chỉ là bạn thân của Alli. Cầu thủ Everton bắt đầu tập luyện tại MK Dons khi anh 13 tuổi. Vì gia đình không có xe ô tô, Alli đã ở nhà của bạn thân để tiện giao thông đi tập luyện.

Cựu tuyển thủ Anh bị người trong gia đình tố cáo bịa đặt. Ảnh: GETTY.

Cựu tuyển thủ Anh bị người trong gia đình tố cáo bịa đặt. Ảnh: GETTY.

Bà Denise đã nói với Mirror: "Khi nó khoảng 13 tuổi, Dele bắt đầu tập luyện tại MK Dons năm ngày một tuần. Vì tiện lợi, Dele bắt đầu ở nhà của bạn thân vào những ngày trong tuần trước khi về nhà vào cuối tuần. Việc để nó sống xa gia đình là khó khăn, nhưng chúng tôi không có xe và chúng tôi gặp khó khăn trong việc đưa nó đến sân tập luyện".

Bà phủ nhận những cáo buộc rằng bà bị nghiện rượu và từ bỏ Dele Alli. Denise nói: "Chính con của tôi đã nói rằng tôi bị nghiện rượu và tôi từ bỏ nó, vì tôi không thể chăm sóc con. Nhưng đó là một sự nói dối. Tôi muốn trao cho nó những cơ hội tốt nhất để đạt được ước mơ của mình. Dù sao, nó vẫn là con trai của tôi, và tôi luôn ở bên Dele mỗi khi nó cần”.

Dele Alli 27 tuổi, khoác áo tuyển Anh từ năm 19 tuổi và được xem là thiên tài mới của làng bóng xứ sở sương mù. Tuy nhiên, anh không duy trì được phong độ cao kéo dài và từng muốn giải nghệ hồi năm 24 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm