Vòng 4 Premier League

Đêm điên rồ của những đại gia Premier League

(PLO)- Manchester City ngược dòng ngoạn mục hạ Crystal Palace, Chelsea đá 10 người vẫn thắng, còn Liverpool "hủy diệt"  Bournemouth 9-0, tất cả đã tạo nên một đêm điên rồ và đầy cảm xúc ở vòng 4 Premier League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liverpool, Man City và Chelsea đều ra sân cùng lúc vào 21h đêm nay (27-8) ở vòng 4 Premier League và tất cả cùng thắng theo cách điên rồ nhất.

Bước vào trận đấu, Liverpool được đánh giá rất cao so với đối thủ Bournemouth. Khi trận đấu mới bắt đầu ít phút thì The Kop đã có bàn thắng ở phút thứ 3, Luiz Diaz đã có pha đánh đầu chuẩn xác mở tỷ số cho trận đấu.

Chỉ ít phút sau, Liverpool lại có bàn thắng nhân đôi cách biệt, phút thứ 6, sau pha nhả bóng chuẩn xác của Roberto Firmino, Harvey Elliott đã tung cú sút uy lực từ ngoài vòng cấm nhân đôi cách biệt cho Liverpool.

Liverpool hủy diệt Bournemouth với 9 bàn thắng. Ảnh: Getty

Liverpool hủy diệt Bournemouth với 9 bàn thắng. Ảnh: Getty

Chưa dừng lại ở đó, Lữ đoàn đỏ tiếp tục thể hiện sức mạnh hủy diệt bằng bàn thắng thứ 3 của hậu vệ biên Trent Alexander-Arnold ở phút 28 sau tình huống chớp thời cơ chính xác. Trận đấu chưa trôi qua 30 phút nhưng đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đã có 3 bàn thắng.

Tiếp đà thăng hoa, Liverpool tiếp tục có bàn thắng thứ 4, lần này người lập công là Roberto Firmino ở phút 31 sau pha băng vào dứt điểm chính xác. Thế trận dường như đã được an bài và Bournemouth đã buông tay thua trắng.

Với lợi thế có 4 bàn thắng, Liverpool tiếp tục có bàn thắng thứ 5 ở phút 45+1, người lập công là trung vệ Virgil van Dijk sau pha đá phạt góc của Andy Robertson.

Luiz Diaz lập cú đúp bàn thắng giúp Liverpool hủy diệt đối thủ. Ảnh: Getty

Luiz Diaz lập cú đúp bàn thắng giúp Liverpool hủy diệt đối thủ. Ảnh: Getty

Sang hiệp thi đấu thứ 2, tiếng còi khai cuộc bắt đầu thì Liverpool đã có bàn thắng thứ 6, lần này trung vệ Mepham của Bournemouth đá phản lưới nhà ở phút 46.

Phút 62, tỷ số là 7-0, một cú đúp cho Roberto Firmino, đây là bàn thắng thứ 100 của tiền đạo người Brazil cho Liverpool. Phút 80, tỷ số là 8-0 cho Liverpool, người lập công là Fabio Carvalho, đây là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ này cho Lữ đoàn đỏ.

Chưa muốn dừng lại, Liverpool có thêm bàn thắng thứ 9 để ấn định kết quả "hủy diệt" 9-0 và người lập công là Luiz Diaz bằng pha đánh đầu chuẩn xác ở phút 86.

Man City ngược dòng ngoạn mục

Dù được đánh giá cao hơn đối thủ Crystal Palace nhưng thầy trò HLV Pep Guardiola lại có khởi đầu thiếu thuyết phục trên sân nhà Etihad. Man xanh để cho đội khách Crystal Palace ghi bàn vào lưới Ederson một cách dễ dàng.

Bàn thắng đầu tiên là pha phản lưới nhà của trung vệ John Stones ở phút thứ 4, từ tình huống phạt góc, bóng rơi đúng vào vị trí của trung vệ người Anh và đi vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Ederson.

Man City bế tắc trong hiệp 1 và bị dẫn 2 bàn thắng. Ảnh: Getty

Man City bế tắc trong hiệp 1 và bị dẫn 2 bàn thắng. Ảnh: Getty

Bàn thua thứ 2 cũng xuất phát từ tình huống đá phạt góc, phút 21, Eberechi Eze thực hiện đá phạt góc, Joachim Andersen trong tư thế không ai kèm dễ dàng bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho Crystal Palace.

Sang hiệp thi đấu thứ 2, Man City vẫn duy trì thế trận lấn lướt nhưng bế tắc trong khâu dứt điểm, phải đợi phút 53, CĐV Man xanh mới có cơ hội ăn mừng. Bernardo Silva đã có pha đi bóng khéo léo và tung cú sút chìm bóng chạm vào chân hậu vệ Crystal Palace đổi hướng và đi vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Man City.

Phút 62, Phil Foden đã có đường chuyền chính xác loại bỏ hàng thủ của “Đại bàng” tạo khoảng trống cho Erling Haaland băng vào đánh đầu quân bình tỷ số 2-2.

Khai thông được thế bế tắc, Man City tiếp tục có bàn thắng thứ 3 để thực hiện màn lội ngược dòng ngoạn mục, phút 70, sau hàng loạt đường chuyền làm rối loạn hàng thủ Crystal Palace, bóng đến đúng vị trí của Erling Haaland, tiền đạo người Na Uy dễ dàng đưa bóng vào lưới nâng tỷ số lên 3-2 cho Man City.

Erling Haaland hoàn thành cú hat-trick của mình bằng bàn thắng thứ 3 ở phút 81, ấn định màn ngược dòng ngoạn mục với tỷ số 4-2 cho Man City.

Erling Haaland lập hat-trick giúp Man City ngược dòng ngoạn mục. Ảnh: Getty
Erling Haaland lập hat-trick giúp Man City ngược dòng ngoạn mục. Ảnh: Getty

Trong trận đấu cùng giờ, Chelsea đã có trận đấu xuất sắc khi đánh bại Leicester City với tỷ số 2-1, dù Conor Gallagher bị thẻ đỏ trong hiệp một vào thời điểm hai đội đang hòa nhau 0-0, Raheem Sterling lập cú đúp trong chiến thắng này. Trong khi đó, Brighton có chiến thắng 1-0 trước Leeds United, Everton hòa Brentford 1-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm