Đêm nay, bế mạc ASIAD 19 'từ trái tim đến trái tim' lãng mạn và cảm động

(PLO)- Lễ bế mạc Đại hội thể thao châu Á 2023 đêm 8-10 sẽ chứng kiến ​​hơn 2.000 nghệ sĩ biểu diễn đầy cảm xúc và lãng mạn tại sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic Hàng Châu (Trung Quốc).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau hai tuần thi đấu thể thao đáng nhớ, ASIAD 19 kết thúc vào đêm 8-10 với lễ bế mạc tập trung vào cảm giác yêu thương và tôn trọng lẫn nhau của các vận động viên, tình nguyện viên qua khẩu hiệu “Từ trái tim đến trái tim”. Buổi lễ kết thúc Asian Games 2023 sẽ kéo dài khoảng 75 phút, xen kẽ giữa các nghi lễ và biểu diễn thể hiện những tiến bộ về công nghệ cũng như văn hóa của Trung Quốc.

Sân vận động Trung tâm thể thao Olympic Hàng Châu, còn được gọi là Big Lotus (hoa sen lớn), sẽ biến mặt sàn thành một màn hình với hàng ngàn điểm phát sáng. Những khoảnh khắc đặc biệt của Đại hội thể thao châu Á 2023 sẽ được tái hiện trên màn hình với điểm nhấn là người cầm đuốc kỹ thuật số.

Trong lễ khai mạc, 100 triệu người dùng trực tuyến đã hợp nhất thành một “người cầm đuốc kỹ thuật số” vàng khổng lồ thông qua công nghệ thực tế tăng cường (AR) cho lễ thắp sáng ảo. “Người cầm đuốc kỹ thuật số” này được kỳ vọng sẽ mang đến màn trình diễn ấn tượng trong lễ bế mạc cùng hơn 2.100 nghệ sĩ góp mặt trình diễn.

asiad-be-mac.png
Người cầm đuốc ảo khổng lồ và vận động viên bơi lội Wang Shun sẽ trở lại đêm bế mạc ASIAD 19. Ảnh: HA.

Giám đốc lễ bế mạc Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu đã tiết lộ rằng “người cầm đuốc kỹ thuật số” sẽ tham gia vào một phân đoạn tương tác với khán giả và nghệ sĩ, tôn vinh các vận động viên và tình nguyện viên. Lễ bế mạc lãng mạn và cảm động thay lời chào tạm biệt đầy cảm xúc đến tất cả những người tham gia ASIAD 19.

Với nhiều kỷ lục bị phá vỡ, những huyền thoại được tạo dựng và tình bạn hữu nghị trong lẫn ngoài sân thi đấu, Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu kết thúc cuộc chơi tổ chức bốn năm một lần với sự tôn trọng và đoàn kết.

Theo đội ngũ sáng tạo của chương trình, lời chào mừng các vận động viên vì những hy sinh trong việc theo đuổi ước mơ thể thao và lòng biết ơn đối với tất cả các tình nguyện viên đã giúp tổ chức một sự kiện ngoạn mục là điểm nhấn chính của lễ bế mạc.

be-mac-asiad-1.jpg
Có hơn 2.100 nghệ sĩ biểu diễn tôn vinh các vận động viên và tình nguyện viên của Đại hội thể thao châu Á 2023. Ảnh: HA.

Sha Xiaolan, giám đốc buổi lễ cho biết: “Các vận động viên và tình nguyện viên là hai khía cạnh chính mà chúng tôi đánh giá cao để quảng bá trong lễ bế mạc. Chúng tôi tổ chức một bữa tiệc mừng cho các vận động viên đã nỗ lực hết mình ở Hàng Châu và kết bạn mới ngoài sân thi đấu.

Nước chủ nhà Trung Quốc cũng sẽ gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả các tình nguyện viên, những người đã đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của Asian Games 19 và xứng đáng chiếm vị trí trung tâm”.

“Bữa tiệc chia tay ​​sẽ truyền cho tất cả những người tham dự cảm giác ấm áp của tình yêu và sự tôn trọng, niềm hân hoan khi được gặp lại nhau chứ không bị choáng ngợp bởi cảm giác tiếc nuối khi giã biệt” - Cui Wei, Phó giám đốc buổi lễ cho biết thêm.

asiad-be-mac-3.png
Các nghệ sĩ và diễn viên quần chúng tham gia buổi lễ bế mạc Asian Games 19 đã tập luyện ròng rã gần 3 tháng. Ảnh: HA.

Chỉ với thời gian nghỉ 24 giờ tại sân vận động chính từ khi kết thúc tất cả các cuộc thi đến lễ bế mạc, màn hình sàn LED hình bầu dục khổng lồ trong lễ khai mạc sẽ không kịp triển khai. Thay vào đó, nhóm sáng tạo đã nghĩ ra một cải tiến khác để bù đắp cho điều đó. Một "sân cỏ kỹ thuật số" với hơn 40.000 điểm chiếu sáng sẽ bao phủ sân bóng để biến sân thành một bảng màu khổng lồ, nơi có thể hiển thị các hình ảnh chuyển động, như bầu trời đầy sao, hoa và sóng lấp lánh.

Giám đốc Sha tiết lộ: “Cỏ điện tử trông giống như cỏ thật, nhưng màu sắc và hình ảnh lấp lánh sẽ làm cho mặt đất trở nên lung linh, chào đón các vận động viên đến sân khấu trung tâm cho một bữa tiệc”.

Một dòng sông ký ức sẽ chảy dọc sân khấu cho đến cuối buổi biểu diễn, phản ánh tất cả những nỗ lực làm việc chăm chỉ và sự phục vụ chu đáo của các tình nguyện viên trong suốt ASIAD 19, trước khi chào đón họ tham gia cùng các vận động viên trong lễ kỷ niệm.

asiad-be-mac-4.png
Sự tiến bộ về công nghệ cũng như văn hóa của Trung Quốc sẽ thể hiện đặc sắc nhất trong đêm bế mạc ASIAD 19. Ảnh: HA.

Tiếp đó, người cầm đuốc ảo khổng lồ từng thắp sáng ngọn lửa chính cùng với nhà vô địch Olympic – và vận động viên giành huy chương vàng Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 – tay bơi Wang Shun tại lễ khai mạc, sẽ quay trở lại để chứng kiến ​​ngọn lửa bị dập tắt cùng với các tình nguyện viên và vận động viên.

Sha cho biết: “Người khổng lồ kỹ thuật số chào tạm biệt bằng một cử chỉ rất xúc động trước khi biến mất khỏi chương trình. Đây là một tiết mục rất đặc sắc mà chúng tôi muốn giữ bí mật cho đến phút cuối cùng”.

Theo Wu Yan, giám đốc sản xuất của chương trình, để chuẩn bị cho lễ bế mạc, hơn 2.100 nghệ sĩ đã hoàn thành hơn 200 buổi diễn tập và trang phục tại một địa điểm trống kể từ ngày 10-7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm