Man United lao đao, HLV Ten Hag vẫn giỏi nhất sau thời Alex Ferguson

(PLO)- HLV Erik ten Hag đang ngày càng bị gánh chịu áp lực dữ dội vì thành tích nghèo nàn của Manchester United trong mùa này, nhưng các con số thống kê cho thấy ông vẫn nhỉnh hơn các tiền nhiệm, kể cả Mourinho.

Ông thầy người Hà Lan dẫn dắt Quỷ đỏ vào mùa hè năm 2022 và ngay lập tức nhận được sự tôn trọng của các thành viên ở đây khi đương đầu trong cuộc chiến ý chí với Cristiano Ronaldo, buộc anh phải rời CLB để đến Al Nassr.

HLV Ten Hag cũng nghiêm khắc kỷ luật Marcus Rashford vì đi tập muộn, đặt ra mức độ kỷ luật cần thiết để phát triển ở một CLB lớn như Quỷ đỏ. Không có một ngoại lệ nào trong chiến dịch "bàn tay thép" của Ten Hag. Những tiêu chuẩn đó cũng được chuyển thành kết quả trên sân cỏ, khi Man United đứng thứ ba tại Premier League, á quân ở FA Cup và giành được Carabao Cup trong chiến dịch đầu tiên của Ten Hag.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hà Lan đang cảm thấy áp lực nặng nề sau khởi đầu mùa giải chậm chạp khi chứng kiến ​​Man United thua 4/6 trận gần nhất. Nhưng bất kể MU đang xếp thứ 10 tại sân chơi Premier League thì thành tích của Ten Hag cho đến nay tại sân Old Trafford là tốt nhất trong số 6 HLV tại vị lâu nhất, từ khi Sir Alex Ferguson ra đi vào năm 2013.

alex-ten-hag-1.png
HLV Ten Hag đang gặp nhiều khó khăn bởi sự sa sút của MU. Ảnh: GETTY.

Ten Hag đã dẫn dắt Man United 45 trận đấu ở Premier League, mang lại tỷ lệ chiến thắng là 57,78. Con số này tốt hơn các tiền nhiệm Ralf Rangnick, Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho, Luis van Gaal và David Moyes.

Kể từ khi nắm quyền, Ten Hag cầm quân Manchester United chơi 72 trận trên mọi đấu trường và giành chiến thắng 46 trận, hòa 8 và thua 18 trận. Quỷ đỏ cũng đã ghi 130 bàn dưới thời Ten Hag, để thủng lưới 87 bàn. Ông từng giành được hai giải thưởng HLV xuất sắc nhất tháng của Premier League.

Điều quan trọng là HLV Ten Hag đã giành được một danh hiệu trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên của ông tại Quỷ đỏ, với thành công ở Carabao Cup sau trận thắng Newcastle United tại sân Wembley vào tháng 2. Chiếc cúp này là thứ mà HLV Solskjaer đã không thể có trong 72 trận đầu tiên (bằng với Ten Hag) hoặc phần còn lại dưới triều đại của ông tại Man United.

ten-hag-solsa.jpeg
Ông thầy người Hà Lan ghi dấu ấn tốt hơn các tiền nhiệm như Rangnick và Solskjaer. Ảnh: GETTY.

Tiền nhiệm Solsa người Na Uy đã thắng 38 trong số 72 trận đầu tiên, ít hơn 8 trận so với đội bóng Quỷ đỏ hiện tại của Ten Hag. Họ cũng hòa và thua nhiều trận hơn CLB dưới thời HLV người Hà Lan, cũng như ghi ít hơn sáu bàn thắng. Tuy nhiên, đội bóng của Solskjaer có hàng phòng ngự chắc chắn hơn, để thủng lưới ít hơn đội bóng của Ten Hag 11 bàn, ngay cả khi ông chỉ giành được một giải thưởng HLV của tháng.

Thực tế triều đại của HLV Solsa nổi tiếng là một giai đoạn ổn định sau khoảng thời gian hỗn loạn mà HLV Mourinho trải qua ở CLB, cũng có nghĩa là thành công về mặt danh hiệu không được coi là ưu tiên hàng đầu. Còn MU bây giờ dưới thời của Ten Hag đang hoạt động tốt hơn đáng kể so với nhiều người tiền nhiệm.

Vẫn còn phải chờ xem liệu ông thầy người Hà Lan sẽ xoay chuyển tình thế ở mùa này ra sao, nhưng không thể phủ nhận mọi thứ ở thời kỳ Ten Hag tích cực hơn những gì Man United có trong nhiều năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm