Theo hồ sơ, năm 2004 Minh kết hôn với chị Nguyễn Thanh Th., đến cuối năm 2009 thì liên tục phát sinh mâu thuẫn. Chị Th. sống ly thân, đưa hai con về ở tại khách sạn nơi chị làm phó tổng giám đốc. Sau đó tòa đã giải quyết cho chị ly hôn, giao hai con cho chị nuôi dưỡng. Tuy nhiên, Minh không muốn ly hôn, cho rằng nguyên nhân mâu thuẫn vợ chồng do chị Thủy quan hệ bất chính với hai người đàn ông có địa vị tại Hà Nội. Và việc tòa xử bất lợi cho anh ta trong việc nuôi con chung là do ông giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội không giải quyết việc anh ta tố cáo các giáo viên tại trường hai con đang theo học.
Trước khi tòa án giải quyết ly hôn, Minh đã gửi đơn tố cáo việc hai quan chức ngoại tình với vợ mình tới nơi họ làm việc. Để tiếp tục phát tán các tài liệu được cho là bịa đặt, Minh lập trang web mang tên miền quốc tế rồi mua hơn 230 SIM điện thoại di động các mạng, nhắn tin cho nhiều lãnh đạo các cơ quan của TP Hà Nội hướng dẫn vào đọc các bài viết liên quan đến hai người đàn ông trên. Trong nội dung đăng trên web có một số bài do Minh tự soạn thảo.
Minh còn đăng trên trang web có nội dung giám đốc Sở là mắt xích trong đường dây ly hôn 500 triệu USD, rồi nhắn tin cho mọi người vào web đọc, nhằm bôi nhọ danh dự, hạ thấp uy tín của vị giám đốc Sở.
AS