Đình Trọng, Quang Hải không dự cúp Tứ hùng; HLV Nishino lộ bài

HLV Nishino tiết lộ cách đưa Thái Lan vào tứ kết

Chiến lược gia người Nhật Bản cho biết ông đã khích bác khiến từng thành viên của U-23 Thái Lan cùng tỏa sáng để đoạt vé vào tứ kết VCK U-23 châu Á.

Bộ đôi "săn bàn" của U-23 Thái Lan, Suphanat và Supachok. Ảnh: FAT

Chia sẻ tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV Akira Nishino bộc bạch: “Tôi nói với cầu thủ rằng trình độ của họ chỉ có thể đá ở tầm Đông Nam Á, chưa xứng với giải đấu tầm châu lục. Trong số họ không có nhiều cầu thủ U-23 có kinh nghiệm ở sân chơi châu Á. Trong các bạn, mỗi người đều có những tố chất tiềm năng. Tôi nói như thế nhằm khơi dậy khát khao, phát huy và chứng tỏ bản thân từ họ. Điển hình trận thắng Bahrain, bài học kế đến là trận thua Úc. Tôi tin họ trưởng thành lên nhiều sau thất bại”.

Tại lượt đấu cuối gặp U-23 Iraq, U-23 Thái Lan xuất sắc thủ hòa 1-1 và trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại tứ kết. Thành tích của đội bóng xứ chùa vàng đang hệt như cách U-23 Việt Nam cách đây hai năm, cay đắng rời SEA Games sau vòng bảng rồi bất ngờ tưng bừng tại giải đấu châu Á.

HLV Akira Nishino. Ảnh: FAT

Ở vòng dành cho tám đội bóng mạnh nhất giải, U-23 Thái Lan sẽ gặp gỡ U-23 Saudi Arabia. Trong quá khứ, HLV Nishino từng đưa Nhật Bản giành chiến thắng trước Saudi Arabia tại vòng loại Olympic 1996. Chia sẻ về quá khứ vinh quang này, HLV Nishino cho biết thêm: “Dĩ nhiên tôi muốn tái lập thành tích cũ trên cương vị thuyền trưởng U-23 Thái Lan. Dù đã thay đổi nhiều nhưng bóng đá Saudi Arabia vẫn dựa trên nền tảng thể lực và sức mạnh. Cái mới của họ đã có tính kỷ luật hơn. Chúng tôi đặt mục tiêu chiến thắng để tiến vào bán kết”.

Tiền vệ Quang Hải được nghỉ ngơi trước khi bước vào mùa giải mới. Ảnh: HNFC

Quang Hải, Đình Trọng không cùng Hà Nội FC đá giao hữu

HLV trưởng Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm khẳng định tiền vệ Nguyễn Quang Hải cùng bốn cầu thủ tham dự VCK U-23 châu Á sẽ không tham gia giải giao hữu Tứ hùng diễn ra tại Malaysia.

Asia Challenge 2020 diễn ra từ ngày 16 đến 20-1, quy tụ chủ nhà CLB Selangor, cùng ba đội khách mời gồm Hà Nội FC, Bangkok United (Thái Lan) và Persib Bandung (Indonesia). Theo lịch thi đấu, Hà Nội FC sẽ đá trận đầu tiên gặp Bangkok United vào ngày mai (18-1), hai ngày sau ĐKVĐ V-League sẽ có cuộc đọ sức với Persib Bandung.

Nhiệm vụ ghi bàn của Hà Nội FC tại Asia Challenge sẽ dồn lên vai đội trưởng Văn Quyết. ẢNH: HNFC

Chia sẻ với truyền thông, HLV Đình Nghiêm cho biết: “Quang Hải, Thành Chung, Việt Anh, Thái Quý và Đình Trọng tuy là những cầu thủ quan trọng nhưng họ được phép nghỉ ngơi trước khi đội tập trung lại. Đấy cũng là cơ hội dành cho các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng và tích lũy thêm kinh nghiệm trước mùa giải dự báo sẽ khốc liệt”.

Được biết Asia Challenge thi đấu theo thể thức Emirate Cup. Tức bốc thăm gặp hai đối thủ ngẫu nhiên. Ngoài điểm số qua từng trận, mỗi bàn thắng sẽ được tính thêm điểm để xếp hạng bốn CLB tham dự giải.

Pha phạm lỗi khiến Đình Trọng nhận thẻ vàng thứ hai. Ảnh: TRÂM ANH

Thầy Park không có sự phục vụ của Đình Trọng tại vòng loại World Cup 2022

Trung vệ Trần Đình Trọng không được phép xuất hiện tại vòng loại World Cup 2022 do án phạt hai thẻ vàng trận đấu cuối bảng D, thuộc khuôn khổ VCK U-23 châu Á 2020.

Cụ thể, ở cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam làm khách trên sân Malaysia vào ngày 31-3 tới, Đình Trọng bắt buộc phải thụ án treo giò một trận. Sở dĩ án phạt xảy ra ở giải U-23 châu Á nhưng Đình Trọng phải thi hành trong màu áo đội tuyển quốc gia bởi vì trung vệ Hà Nội đã bước sang tuổi 22, tức anh không còn thuộc lứa tuổi đủ điều kiện thi đấu tại giải này mùa sau.

Cầu thủ biên chế Hà Nội FC lầm lũi rời sân. Ảnh: TRÂM ANH

Theo mục quy tắc kỷ luật và đạo đức của Liên đoàn Bóng đá châu Á 2019, AFC ghi rõ: "Tại giải đấu dành cho các lứa tuổi ở châu Á thuộc hệ thống của AFC hay FIFA, cầu thủ bị đuổi khỏi sân trong trận đấu cuối của đội tại giải sẽ bị treo giò tại giải lứa tuổi đó được tổ chức lần kế tiếp”.

Sau hơn nửa năm chữa trị chấn thương gối, Đình Trọng lỡ mất cơ hội cùng U-22 Việt Nam tạo nên lịch sử - giành HCV SEA Games 30. Tại cuộc đối đầu và thua ngược U-23 Triều Tiên, Đình Trọng có hành vi thiếu fair play khi thúc cùi chõ vào mặt Ryang Hyon-ju nên nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm