Dỡ niêm phong hồ sơ Văn phòng công chứng Việt Tín phục vụ điều tra

Sau khi thông tin về trưởng VPCC Việt Tín là công chứng viên Nguyễn Minh Hải bị chết được xác nhận, Sở Tư pháp Hà Nội đã giao Phòng Bổ trợ tư pháp lập biên bản niêm phong hồ sơ, tài liệu, sổ sách, con dấu của VPCC Việt Tín để phục vụ công tác điều tra.

Dỡ niêm phong hồ sơ Văn phòng công chứng Việt Tín phục vụ điều tra ảnh 1

Thực tế, sau khi vụ việc này được đăng tải trên phương tiện truyền thông, nhiều người dân từng đi công chứng hồ sơ, hợp đồng ủy quyền tại VPCC Việt Tín đều hoang mang lo ngại vì nhiều người trong số họ lo sợ bị mất đi tất cả của cải tích cóp cả đời mới có. Nhiều doanh nghiệp khi nhìn thấy hồ sơ chìa ra dấu công chứng cuả VPCC Việt Tín thì lo ngại nên chọn “nước” an toàn là… từ chối. Hệ lụy của tình trạng này còn là việc người ta lo ngại tính an toàn của hoạt động công chứng của các VPCC nói chung. Tuy nhiên, do đặc thù của VPCC Việt Tín chỉ có duy nhất một công chứng viên là ông Nguyễn Minh Hải nên sau khi ông này qua đời, mọi hoạt động của VPCC đều ngưng theo. Điều đó cho thấy, sự bất hợp lý của việc cho ra đời và tồn tại các VPCC duy nhất một công chứng viên cũng như sự cần thiết ra đời cơ chế chia sẻ thông tin giữa các tổ chức hành nghệ công chứng trên địa bàn..

Bà Trương Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội khẳng định, hiện Sở đang chờ kết quả làm việc của cơ quan điều tra để có hướng giải quyết chứ chưa có bất cứ kết luận nào về việc có hay không vụ làm giả văn bản công chứng trên địa bàn Hà Nội. 

Về mặt luật pháp, VPCC Việt Tín đương nhiên chấm dứt hoạt động, song các hồ sơ nào cần giải quyết như: sao lục, hủy… liên quan đến VPCC Việt Tín sẽ tiếp tục được Sở Tư pháp giao cho một tổ chức hành nghề công chứng giải quyết khi điều tra của cơ quan công an kết thúc theo đúng luật. Bà Nga cũng khẳng định, người dân hoàn toàn có thể yên tâm khi mọi hồ sơ, hợp đồng của họ đã được xác nhận đúng theo quy trình.

Theo nguồn tin của các cơ quan báo chí: Ngày 9-4-2010, VPCC Thăng Long có văn bản báo cáo Sở Tư pháp về tình trạng làm giả văn bản công chứng. Cụ thể, theo văn bản của VPCC Thăng Long thì VPCC này nhận được 5 trường hợp người dân đến yêu cầu cấp bảo sao hợp đồng công chứng do VPCC Thăng Long công chứng. Sau khi kiểm tra, đối chiếu hợp đồng ủy quyền (bản photo) do khách hàng cung cấp và số Công chứng và hồ sơ lưu trữ tại Văn phòng thì phát hiện không có hợp đồng ủy quyền như khách hàng yêu cầu, nghĩa là VPCC Thăng Long không thực hiện việc công chứng và ban hành các hợp đồng ủy quyền này. Báo cáo của VPCC Thăng Long cũng cung cấp thông tin về Trần Ngọc Cường, 31 tuổi, trú tại Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ và Hà Thùy Linh, 32 tuổi, trú tại Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã thực hiện hành vi làm giả văn bản công chứng là hợp đồng ủy quyền của VPCC Thăng Long.

Sở Tư pháp Hà Nội đã yêu cầu công chứng viên Nguyễn Minh Hải, Trưởng VPCC Việt Tín giải thích. Tuy nhiên, ông Hải xin khất đến sáng 12-4. Ngày 12-4, ông Hải được gia đình trình báo là mất tích và buổi trưa cùng ngày, ông Hải được phát hiện đã chết tại khu vực bờ sông Hồng phía sau trường bắn Yên Sở, huyện Thanh Trì.

Ngày 16-4, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã ký văn bản số 2626/UBND-NC gửi Giasm đốc Công an và Giasm đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội yêu cầu khẩn trương xử lý những việc liên quan đến cái chết của công chứng viên Nguyễn Minh Hải - Trưởng VPCC Việt Tín. UBND TP yêu cầu các cơ quan này kiểm tra, đề xuất xử lý đối với thông tin phản ánh tình trạng làm giả văn bản công chứng của VPCC Thăng Long liên quan đến VPCC Việt Tín. Đồng thời, Sở Tư pháp phải rà soát báo cáo tình hình hoạt động và công tác quản lý đối với các VPCC  trên địa bàn thành phố.

Ngày 19-4, Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi của đối tượng Hà Thùy Linh (SN 1978, trú 48A phố Tăng Bạt Hổ). Hầu hết các giấy tờ giả Linh sử dụng đều liên quan đến VPCC Việt Tín.

Theo Hương Nguyên (NDĐT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm