Thủ tướng yêu cầu sớm đưa sân bay Phan Thiết vào hoạt động

Ngày 13-8, ông Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sau buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận hôm 23-7.

Quang cảnh cuộc làm việc trực tuyến

Theo Thủ tướng, Bình Thuận có nhiều lợi thế phát triển như đất đai rộng lớn, con người cần cù, có truyền thống văn hóa lịch sử phong phú, có cảng nước sâu, ngư trường lớn, có khoáng sản, năng lượng tái tạo… Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh quyết tâm rất cao trong khắc phục các khó khăn, nỗ lực vươn lên. GRDP của tỉnh năm 2019 đứng thứ 32/63 tỉnh thành thì 6 tháng đầu năm, Bình Thuận đã vươn lên đứng thứ 18.

Tuy nhiên Bình Thuận vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, tỉnh còn chịu ảnh hưởng lớn bởi hạn hán, triều cường, xâm thực; hạ tầng kinh tế xã hội chưa đồng bộ, chồng lấn quy hoạch titan với quy hoạch khác là điểm nghẽn chưa được tháo gỡ kịp thời làm ảnh hưởng đến phát triển. Cùng đó, quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng còn lỏng lẻo; kiểm tra, xử lý chưa kịp thời, chưa kiên quyết các hành vi phi pháp khai thác quặng trái phép…

Trong 7 nhiệm vụ, giải pháp nêu ra trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bình Thuận phải làm tốt công tác quy hoạch để không bị chồng lấn, lãng phí; đẩy mạnh, đơn giản hóa thủ tục hành chính….

Thủ tướng chỉ đạo tại cuộc làm việc

Đối với kiến nghị của tỉnh về sân bay Phan Thiết, Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng, Bộ KHĐT nghiên cứu, đề xuất nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trình Thủ tướng xem xét, quyết định. Thủ tướng cho phép Bộ Quốc phòng ứng trước kinh phí để chuẩn bị đầu tư dự án. Các bộ ngành liên quan có nhiệm vụ phối hợp với Bình Thuận điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến 2020; cập nhật công trình, dự án Cảng hàng không Phan Thiết vào danh mục dự án công trình có sử dụng đất giai đoạn 2016-2020, sớm đưa sân bay Phan Thiết vào hoạt động đúng quy định của pháp luật theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng; Bộ Tài chính thực hiện đấu giá diện tích đất tại sân bay Nha Trang tạo nguồn vốn thực hiện dự án đúng pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng từ tháng 6-2018.

Đối với quy hoạch bổ sung đường cất hạ cánh số 2 của sân bay Phan Thiết vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc đến năm 2030 định hướng đến 2050, để rút ngắn thời gian, UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất với Bộ GTVT bố trí nguồn vốn hợp pháp để lập quy hoạch và gởi hồ sơ cho Cục Hàng không Việt Nam xem xét trình Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt.

Phối cảnh sân bay Phan Thiết

Thủ tướng cũng giao Bộ TN&MT, Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện các thủ tục trình Thủ tướng điều chỉnh cục bộ khu vực dự trữ khoáng sản titan Quốc gia trong quý IV năm 2020 đúng pháp luật.

Về bổ sung điện gió ngoài khơi Thăng Long Wind và điện khí LNG Kê Gà vào quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia, Thủ tướng giao Bộ Công Thương nghiên cứu lập quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030 trình Thủ tướng trong tháng 10-2020.

Thủ tướng giao Bộ GTVT đẩy nhanh tiến độ để tổ chức đấu thầu, triển khai khởi công xây dựng các gói thầu của dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Bình Thuận vào cuối tháng 8-2020. Đồng thời, cập nhật bổ sung vào dự án đường bộ cao tốc đoạn qua Bình Thuận về đường gom, hầm chui, cầu vượt…

Đối với đường dây tải điện cao thế, Bộ Công Thương chỉ đạo Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia phối hợp, tạo điều kiện cho địa phương trong việc di dời, cải tạo đường dây; phương án tổ chức thi công tại các vị trí giao chéo của đường điện cao thế với đường cao tốc.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Giá vé máy bay tăng cao, du lịch gặp khó

Giá vé máy bay tăng cao, du lịch gặp khó

(PLO)- Giá vé máy bay tăng cao khiến nhiều doanh nghiệp phải cơ cấu lại tour, trong khi không ít người dân quyết định không đi du lịch hoặc thay đổi hình thức di chuyển.

Kon Tum liên tục xảy ra động đất

Kon Tum liên tục xảy ra động đất

(PLO)- Từ ngày 16-3 đến nay, chỉ trong ba ngày, khu vực huyện Kon Plong đã xảy ra 12 trận động đất với độ lớn từ 2.6 đến 3.9 độ richter.

TP.HCM muốn giải phóng mặt bằng một số dự án khác nhanh như vành đai 3

TP.HCM muốn giải phóng mặt bằng một số dự án khác nhanh như vành đai 3

(PLO)- Nhằm áp dụng rộng rãi cho các dự án trọng điểm đang được thực hiện tại TP.HCM, UBND TP đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, có ý kiến hướng dẫn việc thực hiện một số công việc trong quá trình chuẩn bị dự án, GPMB tương tự cơ chế như đã thực hiện với dự án đường vành đai 3.