Ngày 7-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt giam Lại Đức Việt (SN 1966, ngụ đường Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, giám đốc) và Ngô Văn Lợi (SN 1974, ngụ khu vực 7, thị trấn Giồng Riềng, trưởng phòng kỹ thuật Chi nhánh Điện lực huyện Giồng Riềng) về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cơ quan điều tra cũng tiến hành khám xét nhà và cơ quan của Việt - Lợi, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng. Đến nay, hành vi vi phạm của hai ông Việt - Lợi đã được làm rõ.
Ngô Văn Lợi, Lại Đức Việt
Thế chấp sổ đỏ để được sử dụng điện
Theo cơ quan điều tra, tháng 8-2009, ông Lương Hồng Hải (ngụ ấp Vĩnh Phước, thị trấn Giồng Riềng) kinh doanh sản xuất nước đá gặp khó khăn. Trạm biến áp khu vực cung cấp điện tại nhà máy quá tải, cơ sở sản xuất nước đá của ông Hải thường xuyên bị ngắt điện. Ông Hải đến Chi nhánh Điện lực huyện Giồng Riềng đề nghị hỗ trợ tăng công suất.
Theo quy định của ngành điện, những khách hàng sử dụng điện lực lâu năm cần tăng công suất thì ngành điện bỏ ra chi phí để lắp đặt. Nhưng do không biết quy định này, ông Lại Đức Việt - giám đốc cùng Ngô Văn Lợi - trưởng phòng kỹ thuật - tìm cách vòi vĩnh. Những lần tiếp xúc với ông Hải, Lợi yêu cầu phải nộp 220 triệu đồng để lắp đặt trạm biến áp. Nếu không, Điện lực huyện Giồng Riềng sẽ cắt điện cơ sở sản xuất nước đá của ông. Ông Hải xin giảm số tiền bởi cơ sở đang làm ăn thua lỗ. Sau nhiều ngày nghe ông Hải xin, Việt - Lợi đồng ý giảm xuống còn 150 triệu đồng. Khi nào nộp tiền sẽ lắp đặt trạm biến áp.
Ông Hải thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vay tiền rồi nộp vào tài khoản của Việt 130 triệu đồng. Số tiền còn lại, khi nào lắp đặt xong sẽ chung chi tiếp. Nhận tiền, Việt - Lợi đề xuất điện lực tỉnh xuất ngân sách lắp đặt trạm biến áp mới. Khi công trình đưa vào sử dụng, Lợi - Việt nhiều lần gọi điện đòi ông Hải phải chung chi tiếp 20 triệu đồng còn lại. Ông Hải đưa cho Lợi 13 triệu đồng, thiếu 7 triệu.
Thời gian sau, ông Hải phát hiện việc lắp đặt trạm biến áp không phải nộp tiền nên viết đơn tố cáo Việt. Nhận được đơn, cơ quan điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bắt giam Việt và Lợi.
Thêm nhiều nạn nhân tố cáo
Hiện nay, cơ quan điều tra đã làm rõ năm nạn nhân là chủ doanh nghiệp chuyên xay xát lúa gạo, lò sấy lúa trên địa bàn huyện Giồng Riềng “sập bẫy” lừa của Việt và Lợi. Ông Nguyễn Văn Xoái (ngụ ấp Xẻo Lùng, xã Hòa Thuận) hành nghề xay xát lúa gạo. Nhà máy thường xuyên bị ngắt điện do điện yếu, ông Xoái tìm đến Việt nhờ giúp đỡ để tăng biến áp. Việt liền ra giá 35 triệu đồng. Ông Xoái cắn răng thực hiện yêu cầu của Việt và Lợi.
Tương tự, ông Nguyễn Đắc Kha (ngụ ấp Thạnh An, xã Thạnh Lộc) chung chi 40 triệu đồng để tăng áp cho nhà máy hoạt động. Ông Ngô Văn Hoàng (ngụ ấp Ngọc Lợi) cũng bị Việt - Lợi đòi chung chi 40 triệu đồng để cung cấp đủ điện cho nhà máy sấy lúa, ông Trần Văn Nhỏ (ngụ ấp Nguyễn Văn Ri, xã Bàn Thạch) cũng bị Việt - Lợi tìm đến nhà máy chiếm đoạt 40 triệu đồng...
Vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ.
Theo Thiện Thảo (CATP)