Đòi lại con chó không thành, xông vào khu phong tỏa chém người

Ngày 12-7, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Đệ (34 tuổi, ngụ tại phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 6-7.

Nạn nhân trong vụ việc này là ông Nguyễn Thanh H. (ngụ tại phường TP Thủ Dầu Một)

Hiện tại, ba thanh niên là đồng phạm của Đệ vẫn đang bỏ trốn, lực lượng công an đang truy tìm và vận động những người này ra đầu thú.

Đệ cùng ba người khác xông vào khu phong tỏa chém người. Ảnh: Cắt từ camera an ninh.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc này được xác định là mẫu thuẫn phát sinh từ một con chó.

Trước đó, anh H. bị mất một con chó. Khi đi qua tiệm tạp hóa gần nhà, anh thấy con chó giống con chó đã mất nên đưa về.

Sau đó, Đệ đến để đòi lại còn chó nhưng anh H. không trả.

Đệ đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra. Ảnh: CACC

Sau đó, Đệ dẫn theo 3 người khác xông vào nhà anh H. tại khu phố Phú Trung, phường Phú Chánh, thuộc khu vực phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19 đánh anh H cùng 3 người thợ đang sửa nhà bị thương nặng.

Sau khi gây ra vụ việc nhóm người của Đệ đã bỏ trốn khỏi hiện trường, anh H và 3 người khác được người dân chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm