Đôi nam nữ giết người ở Bình Dương rồi trốn ra Phú Quốc

(PLO)- Sau khi gây án tại địa bàn Bình Dương, đôi nam nữ đã bỏ trốn nhiều nơi và khi đang trốn ở đảo Phú Quốc thì bị bắt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-10, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) vừa bắt giữ đôi nam nữ có liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào đêm 17-10.

Hiện tại, lực lượng công an đang di lý đôi nam nữ này về Bình Dương để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đôi nam nữ giết người ở Bình Dương rồi trốn ra Phú Quốc
Đôi nam nữ liên quan đến vụ án giết người đã bị bắt giữ tại Phú Quốc. Ảnh: CACC

Đôi nam nữ bị bắt Dương Ngọc Sơn Vinh (sinh năm 1997, HKTT tại Kiên Giang) và Trần Nguyễn Trà M (sinh năm 1997, HKTT tại Bình Dương).

Theo thông tin PLO nắm được, ngay sau khi vụ án xảy ra phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành điều tra và phối Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP Phú Quốc bắt giữ cả hai tại TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

Bước đầu, Vinh thừa nhận do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên đã dùng búa đánh chết anh PAL (23 tuổi, HKTT tại Kon Tum).

Cụ thể, sau xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội Vinh và anh L hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Đêm 17-10, Vinh chở theo chị M đến đường Trần Tử Bình (đoạn đối diện công viên Phú Cường, thuộc phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một) để gặp anh L.

Tại đây, anh L dùng búa thủ sẵn để đánh Vinh. Trong lúc xô xát, Vinh giằng được cây búa rồi đánh vào đầu anh L, khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong tại hiện trường.

Sau khi gây án, Vinh cùng chị M đã bỏ trốn tại nhiều địa phương, khi đến TP Phú Quốc thì bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm