Đồn Biên phòng Cửa Đại cứu kịp thời 19 ngư dân trên tàu cá bị chìm

(PLO)- Đồn Biên phòng Cửa Đại vừa phối hợp ứng cứu kịp thời 19 ngư dân trên tàu cá bị chìm tại khu vực cửa sông Cửa Đại (Bến Tre).

Ngày 9-1, thông tin từ Bộ Đội Biên phòng tỉnh Bến Tre, Đồn Biên phòng Cửa Đại (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre) phối hợp với HTX Thủy sản Đồng Tâm vừa ứng cứu thành công, đưa vào bờ an toàn 19 ngư dân đi trên một tàu cá bị chìm tại khu vực cửa sông Cửa Đại, thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Đồn Biên phòng Cửa Đại ứng cứu kịp thời chìm tàu cá tại cửa sông Cửa Đại
Chìm tàu cá tại khu vực cửa sông Cửa Đại

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 ngày 9-1, đồn biên phòng nhận được tin báo của người dân về việc có một tàu cá, trên tàu có 19 ngư dân khai thác thủy sản đang trên đường vào bờ bị phá nước, chìm tại khu vực cửa sông Cửa Đại, huyện Bình Đại.

Nhận tin báo, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa Đại đã huy động 5 phương tiện, 20 lực lượng và 5 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với HTX Thủy sản Đồng Tâm nhanh chóng đến hiện trường ứng cứu kịp thời và đưa 19 ngư dân vào bờ an toàn.

chim-tau-ca-ngoai-bien-8614.gif
Ngư dân gặp nạn được đưa vào bờ an toàn

Theo đó, phương tiện bị chìm mang biển kiểm soát TG 90215 TS, thuyền trưởng là ông Phan Văn Hải (SN 1973, ngụ tỉnh Tiền Giang).

Hiện sức khoẻ các thuyền viên ổn định, thiệt hại tài sản ban đầu ước tính khoảng 4 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm