Đồng hương thầy Park chấn thương, Singapore thiếu hai trụ cột

(PLO)- Đồng hương HLV Park Hang-seo sẽ không đối đầu với tuyển Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giờ chót, tuyển Singapore sang TP.HCM đá giao hữu với tuyển Việt Nam (VN) và Ấn Độ thiếu hai trụ cột. Một cầu thủ thì có vợ mới sinh, trụ cột còn lại là Song Ui-young dưỡng thương.

Đáng nói là trường hợp đồng hương người Hàn Quốc của HLV Park Hang-seo là Song Ui-young. Song là cầu thủ nhập tịch Singapore vài năm qua và anh thể hiện rất tốt tại AFF Cup 2021.

Song Ui-young đã khỏi chấn thương, được tổ bác sĩ đội tuyển Singapore kết luận “không sao cả, chấn thương đã hết rồi”. Thế nhưng Song đã xin thầy Takayuki, HLV tuyển Singapore cho anh không tập trung đợt này để lành hẳn chấn thương.

Tay săn bàn Faris Ramli không thể sang Việt Nam vì vợ mới sinh. Ảnh: Getty

Tay săn bàn Faris Ramli không thể sang Việt Nam vì vợ mới sinh. Ảnh: Getty

Trường hợp thứ hai xin vắng mặt trong chuyến sang TP.HCM thi đấu là tiền đạo Faris Ramli được thay thế bằng Syed Firdaus Hassan. Vợ Ramli vừa sinh con thứ nhì, anh cần ở bên cạnh vợ để chăm sóc.

Song Ui-young, 28 tuổi suy nghĩ trong vòng... 11 giờ đồng hồ trước khi đưa ra quyết định rút lui khỏi tuyển Singapore sang VN.

HLV Takayuki Nishigaya nói thêm với báo chí rằng, cả bác sĩ CLB Lion Sailor City lẫn đội tuyển đều có thông báo cho ông biết là Song đã có thể thi đấu tốt trở lại, song ông cũng tôn trọng quyết định cá nhân của cầu thủ gốc Hàn Quốc này.

Về trường hợp của Faris Ramli thì chiến lược gia Nhật cho rằng, gia đình là quan trọng hàng đầu chẳng có gì phải bàn cãi.

HLV Takayuki rất muốn Singapore có đội hình mạnh nhất để đá giải quốc tế ba đội tại TP.HCM, qua đó ông có cái nhìn tổng quan rồi xây dựng đội hình, lối chơi để thực thi mục tiêu lớn cho đội tuyển tại AFF Cup 2022 vào cuối năm nay. Tuy nhiên bây giờ thiếu hai trụ cột hay nhất của đội thì ông phải tính phương án khác.

Song Ui-young (15) không sang Việt Nam vì lý do cá nhân. Ảnh: ST

Song Ui-young (15) không sang Việt Nam vì lý do cá nhân. Ảnh: ST

Song Ui-young là cầu thủ “chìa khóa” của đội nơi tuyến giữa, một cầu thủ đánh chặn hiệu quả, phát động tấn công và tham gia tấn công rất ấn tượng mà anh từng thể hiện tại AFF Cup 2021 khi đội tuyển Singapore dưới sự dẫn dắt của HLV Nhật khác là Tatsuma.

Tuyển Singapore dưới thời Takayuki, Song Ui-young vẫn là cầu thủ quan trọng nhất. Song có lối chơi rất “nhiệt”, khỏe và là cầu nối tấn công - phòng ngự của tuyển Singapore.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm