Đồng Nai: Vờ mua vàng rồi giật chạy vào hẻm cụt

(PLO)- Trong lúc bỏ chạy để tẩu thoát, Đạt chạy vào hẻm cụt nên khi chạy ngược lại thì bị người dân bắt giữ giao cơ quan công an.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-8, công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tiếp tục lập hồ sơ điều tra đối với Lê Tấn Đạt (25 tuổi, thường trú tại tỉnh Bình Phước) với hành vi mua vàng rồi lấy tài sản bỏ chạy.

Lê Tấn Đạt bị bắt ngay sau khi bỏ chạy. Ảnh: VH.

Lê Tấn Đạt bị bắt ngay sau khi bỏ chạy. Ảnh: VH.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 11-8, Đạt đi bộ đến tiệm vàng Kim Ngọc Phát (khu phố 5, phường Long Bình, TP Biên Hòa) và lợi dụng lúc tiệm vàng đông khách đã yêu cầu nhân viên cho xem 2 cái lắc vàng, 2 dây chuyền, 1 mặt dây chuyền, 1 chiếc nhẫn vàng với tổng giá trị khoảng 70 triệu đồng.

Nghi can ra ngoài cửa tiệm vàng vờ nghe điện thoại để bỏ chạy. Ảnh: Cắt từ camera.

Nghi can ra ngoài cửa tiệm vàng vờ nghe điện thoại để bỏ chạy. Ảnh: Cắt từ camera.

Tuy nhiên, Đạt xem rất lâu rồi đeo 1 chiếc lắc và 1 chiếc nhẫn vàng vào tay rồi ra đứng trước cửa tiệm lấy thuốc hút.

Lợi dụng lúc khách đông, Đạt bỏ chạy. Lúc này nhân viên phát hiện đuổi theo và tri hô để người dân hỗ trợ.

Trong lúc bỏ chạy, Đạt chạy vào hẻm cụt nên khi chạy ngược lại thì bị người dân bắt giữ giao cơ quan công an.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm