Đốt bàn thờ nhà con nợ để đòi tiền

(PLO)- Tuấn và Đoàn đến nhà bố của con nợ đe dọa, chửi bới, đập phá, đốt bàn thờ… rồi bắt trả nợ thay con gái.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan CSĐT​ Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội vừa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Tuấn và Nguyễn Văn Đoàn (cùng 37 tuổi) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2020, chị H, ngụ quận Hoàn Kiếm, có vay 100 triệu đồng của anh T (ngụ quận Nam Từ Liêm).

Từ giữa năm 2022, chị H không có khả năng trả lãi nên anh T giao cho Tuấn và Đoàn đi đòi số tiền nợ trên.

Biết chị H không có khả năng trả nợ nên Tuấn và Đoàn đã nhiều lần tìm đến nhà đe dọa, đòi tiền ông C (78 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm) là bố của chị H.

Hai bị can Tuấn và Đoàn. Ảnh: CACC

Hai bị can Tuấn và Đoàn. Ảnh: CACC

Ngày 19, 20-6, Tuấn và Đoàn liên tục đến nhà ông C đe dọa, chửi bới, đập phá, đốt bàn thờ, làm hỏng vỡ màn hình ti vi… rồi bắt ông này phải trả nợ thay con.

Do lo sợ nên ông C đã vay mượn 5 triệu đồng để trả cho những người này rồi đến công an trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm đã xác minh làm rõ và đã bắt giữ Đoàn, Tuấn.

Tại công an, cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện, Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý những người liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm