“Du lịch” đến các sân vận động xa xỉ, nơi tuyển Việt Nam thi đấu

(PLO)- Còn 28 ngày nữa, tuyển Việt Nam sẽ thi tài ở các sân từng tổ chức VCK World Cup 2022 tại Qatar.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Còn chưa đầy một tháng nữa, vòng chung kết (VCK) Asian Cup khai mạc ngày 12-1-2024 tại Qatar.

Chủ nhà Asian Cup đã bán vé hơn một tuần qua, giá vé rất hời, trung bình chỉ 6,8 USD/vé. Các trận bóng đá diễn ra trên các sân cỏ hoành tráng của Qatar, nơi mà năm ngoái Messi và đồng đội đã lên ngôi World Cup 2022.

Đông Nam Á có bốn đội tuyển góp mặt gồm tuyển Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Tại Asian Cup, tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng Nhật Bản, Iraq và Indonesia.

Thử "du lịch" qua các sân thi đấu của Asian Cup.

“Du lịch” đến các sân vận động xa xỉ, nơi tuyển Việt Nam thi đấu
Sân Abdullah bin Khalifa (sức chứa 10.000 người). Ảnh: AFC
“Du lịch” đến các sân vận động xa xỉ, nơi tuyển Việt Nam thi đấu
Sân Ahmad Bin Ali (45.032 người). Ảnh: AFC
“Du lịch” đến các sân vận động xa xỉ, nơi tuyển Việt Nam thi đấu
Sân Al Bayt (68.895 người). Ảnh: AFC
“Du lịch” đến các sân vận động xa xỉ, nơi tuyển Việt Nam thi đấu
Sân Al Janoub (45.000 người). Ảnh: AFC
“Du lịch” đến các sân vận động xa xỉ, nơi tuyển Việt Nam thi đấu
Sân Al Thumama (44.400 người). Ảnh: AFC
“Du lịch” đến các sân vận động xa xỉ, nơi tuyển Việt Nam thi đấu
Sân Education International (44.667 người). Ảnh: AFC
“Du lịch” đến các sân vận động xa xỉ, nơi tuyển Việt Nam thi đấu
Sân Jassim bin Hamad (15.000 người). Ảnh: AFC
“Du lịch” đến các sân vận động xa xỉ, nơi tuyển Việt Nam thi đấu
Sân Khalifa International (45.857 người). Ảnh: AFC
“Du lịch” đến các sân vận động xa xỉ, nơi tuyển Việt Nam thi đấu
Sân Lusail (88.966 người), đây chính là sân đã đá trận khai mạc và bế mạc World Cup 2022, Messi và đồng đội đăng quang. Ảnh: AFC
Qatar-9.jpg
Linh vật của Asian Cup tại Qatar lần này là những con chuột nhảy. Ảnh: AFC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm