Dùng clip 'nóng' ép 1 phụ nữ về chung sống

Công an phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM đang lập hồ sơ xử lý hành vi "khủng bố" bằng tin nhắn, hình ảnh, clip "nóng" của Nguyễn Đức Thắng (sinh năm 1990, tạm trú quận 7) đối với chị NTTD (sinh năm 1991, ngụ Bình Định).

Thắng lưu trữ nhiều clip "nóng" của chị D trong điện thoại. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo trình báo, từ đầu năm 2019, chị D có quan hệ tình cảm với Thắng. Đến cuối tháng 3-2019, cả hai không còn liên lạc, chị D. về quê Bình Định sinh sống.

Sau đó, Thắng dùng nhiều clip nhạy cảm của chị D để đe doạ, ép chị vào lại TP.HCM chung sống cùng. Chị không đồng ý, Thắng dùng các hình ảnh, video nhạy cảm của chị D gửi cho bạn bè, người thân của nạn nhân.

Đến tháng 9-2020, Thắng bắt đầu chuyển sang đe doạ bằng cách nhắn tin khủng bố doạ sẽ giết chị D.

Quá sợ hãi, chị D đến trình báo công an phường Tân Phú (quận 9). Ngay sau đó, Thắng được công an mời làm việc.

Tại cơ quan công an, Thắng thừa nhận việc đưa các clip nhạy cảm của chị D. lên mạng xã hội nhằm mục đích đe doạ, ép chị D. về chung sống.

Kiểm tra trong điện thoại của Thắng, công an phát hiện khoảng gần 10 hình ảnh và clip về chị D. được Thắng lưu trữ...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm