Dùng 'hàng nóng' hỗn chiến như phim hành động

Trước đó, Nguyễn Văn Hưng (SN 1985, Duy Xuyên) đến quán bê thui Thiên Phú (khối phố Bình An, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) đòi nợ Lương Phú Thịnh (khối phố Mỹ Hạt, thị trấn Nam Phước).

Trong lúc này, hai bên mâu thuẫn. Đi cùng Thịnh có Văn Phú Sen, Văn Công Vũ, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Dũng (cùng trú khối phố Bình An, Nam Phước), Sen đã dùng dao chém Hưng bị thương tích rồi bỏ chạy.

Nhóm người gồm: Võ Văn Hiếu, Huỳnh Hữu Phú, Ngô Phú Dương, Lê Văn Vũ, Phạm Ngân Vịnh (cùng trú thị xã Điện Bàn) đang hát karaoke tại thị trấn Nam Phước nghe Hưng bị thương nên đã đưa đi cấp cứu và huy động thêm khoảng 100 người từ các địa phương khác như Đại Lộc, Điện Bàn (Quảng Nam) và một số người ở Đà Nẵng cầm vũ khí tìm nhóm Thịnh đánh.

Ba trong số 13 người bị giữ ở cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam

Khoảng gần 22 giờ ngày 20-11-2017, tại đường Nguyễn Hoàng (quốc lộ 1A cũ, đoạn ngã ba đi Gò Nổi đến ngã tư đi Cầu Đen cũ, Duy Xuyên), hai nhóm của Hưng và Thịnh dùng bom xăng, đá, dao, mã tấu, cây, tuýp sắt, chai thủy tinh lao vào đánh nhau.

Vụ ẩu đả khiến người dân hoang mang và đã báo cho công an điều tra. Lực lượng Công an huyện Duy Xuyên đã có mặt để giải tán đám đánh nhau. Có bốn người bị thương tích sau vụ hỗn chiến.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và tạm giữ hình sự 13 người liên quan trong vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm