Em trai vào tù, anh ruột tử vong sau cuộc nhậu từ sáng đến chiều

(PLO)- Trong lúc uống rượu, hai anh em ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) mâu thuẫn, người em trai sau đó về nhà lấy dao sang nhà tấn công anh trai đang nằm võng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam đối với Bùi Văn Thoảng về tội giết người, quy định tại Khoản 1, Điều 123-BLHS.

Trước đó, 8g sáng 19-4, Bùi Văn Thoảng (30 tuổi), ngụ ở thôn Thành Công, xã Thành Long, huyện Thạch Thành đến uống rượu tại nhà anh ruột là Bùi Văn Chiều (40 tuổi) với một số người khác cùng tham gia uống rượu.

Cuộc rượu sau đó đã kéo dài đến khoảng 17g chiều cùng ngày (19-4), tuy nhiên trong quá trình uống rượu, giữa Thoảng và anh Chiều có xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Vụ Giết Anh Trai Ở Thạch Thành, Thanh Hóa

Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng. Ảnh: CTV

Sau đó, Thoảng về nhà lấy một con dao tự chế bằng kim loại quay lại nhà anh Chiều để giải quyết mâu thuẫn. Khi thấy anh Chiều đang nằm trên võng ở trước cổng nhà thì Bùi Văn Thoảng đi đến cầm dao tấn công vào vùng cổ bên trái của anh Chiều.

Vết thương khiến anh Chiều tử vong ngay trên đường đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành. Khi biết anh Chiều tử vong, Bùi Văn Thoảng đã đến Công an xã Thành Long, huyện Thạch Thành để đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm