EU: Cần gấp rút khôi phục thoả thuận hạt nhân Iran, không còn thời gian đàm phán thêm nữa

(PLO)- Đại diện Cấp cao EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell cho biết ông đã đệ trình dự thảo văn bản đề cập chi tiết về việc dỡ bỏ trừng phạt Iran cũng như các bước cần thiết để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters ngày 26-7 dẫn lời Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell cho biết ông đã đề xuất dự thảo văn bản mới để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran do thời gian không còn nhiều để các bên thỏa hiệp thêm nữa.

“Tôi đã đệ trình một dự thảo văn bản đề cập chi tiết chính xác về việc dỡ bỏ trừng phạt Iran cũng như các bước cần thiết để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 (còn được gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung - JCPOA)” - ông Borrell tuyên bố.

"Sau 15 tháng đàm phán căng thẳng, mang tính xây dựng ở Vienna (Áo) và vô số các cuộc gặp gỡ giữa các bên tham gia và Mỹ, tôi xin kết luận rằng chúng ta không còn đủ thời gian cho các thỏa hiệp bổ sung giữa các bên" - ông Borrell nói thêm.

Ông Borrell không cung cấp chi tiết về bản đề xuất của mình, nhưng ông một lần nữa nhấn mạnh rằng thời gian đã gần hết để các bên khôi phục thỏa thuận nhằm yêu cầu Iran hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế.

“Bây giờ là lúc chúng ta cần đưa ra quyết định nhanh chóng để kết thúc các cuộc đàm phán ở Vienna trên cơ sở văn bản đề xuất của tôi và ngay lập tức khôi phục thỏa thuận. Nếu thỏa thuận bị từ chối, một cuộc khủng hoảng hạt nhân nguy hiểm có thể xảy ra, trước viễn cảnh gia tăng sự cô lập đối với Iran và người dân nước này” - ông Borrel nhấn mạnh.

Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell tham dự cuộc họp báo tại Tehran, Iran, vào ngày 25-6. Ảnh: REUTERS

Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell tham dự cuộc họp báo tại Tehran, Iran, vào ngày 25-6. Ảnh: REUTERS

Ông Ali Bagheri Kani - nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran - xác nhận ông Borrell đã đưa ra đề xuất mới và nói thêm rằng: "Chúng tôi (Iran) cũng có những ý tưởng của riêng mình, cả về bản chất và hình thức, để kết thúc các cuộc đàm phán".

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho hay chính quyền Washington đang xem xét "bản dự thảo đề xuất" mà ông Borrell đã đưa ra cho Iran và các bên còn lại trong thỏa thuận hạt nhân 2015 và sẽ phản hồi trực tiếp với EU sau.

Theo thỏa thuận, Tehran phải hạn chế chương trình làm giàu uranium để đổi lấy việc phương Tây giảm bớt các lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào nước này.

Trước đó, vào năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân này và áp đặt lại các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.

Các cuộc đàm phán để khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 (Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Mỹ và Đức) tại Vienna đang rơi vào bế tắc bất chấp nhiều nỗ lực của chính quyền Washington nhằm phục hồi thỏa thuận này.

Trong khi các quan chức Mỹ cáo buộc Iran đưa ra nhiều yêu cầu mới trong các cuộc đàm phán, Tehran vẫn khẳng định Washington mới là bên có trách nhiệm quay trở lại thỏa thuận ban đầu và dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt “ăn miếng trả miếng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm