F1 bị kiện, nguyên đơn đòi bồi thường 62 triệu bảng Anh

(PLO)-Giải đua xe thể thao Công thức 1 – F1 bị kiện khi cựu tay đua đội Ferrari - Felipe Massa vừa đệ đơn lên Tòa án Tối cao London (Anh).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
f1-bi-kien.jpeg
F1 bị kiện, Felipe Massa đòi bồi thường 62 triệu bảng Anh. Ảnh: AFP

Cựu tay đua người Brazil, Massa đòi bồi thường thiệt hại do để vuột mất chức vô địch thế giới năm 2008.

Tại mùa giải 2008, Massa đã thua Lewis Hamilton chỉ một điểm duy nhất, trong khi môn thể thao F1 bị rung chuyển sau vụ bê bối vì “tai nạn” xảy ra tại chặng đua ở Singapore Grand Prix.

Renault đã dàn dựng cho Fernando Alonso giành chiến thắng, bằng cách ra lệnh cho Nelson Piquet Jr đụng vào một chiếc xe khác. Tại thời điểm đó, Massa của đội Ferrari đang dẫn đầu trước khi Piquet thực hiện cú va chạm, khiến Massa về đích thứ 13, trước khi đánh mất chức vô địch khi để thua với cách biệt lớn.

Vào mùa giải tiếp theo, Piquet tiết lộ, anh đã được ông chủ chỉ đạo cố tình tạo ra đụng xe dẫn đến vụ tai nạn.

Cùng với việc F1 bị kiện, cựu tay đua Massa cũng đã tiến hành các thủ tục tố tụng, kiện cơ quan quản lý FIA và "ông trùm" F1 Bernie Ecclestone.

Theo đơn khởi kiện, Massa đòi bồi thường thiệt hại 62 triệu bảng Anh. Bao gồm những thiệt hại về lương, cũng như các cơ hội nhận được từ các nhà tài trợ và thương mại, lẽ ra anh sẽ được nhận nếu đoạt được chức vô địch thế giới.

Trong lần trả lời phỏng vấn vào năm ngoái, cựu giám đốc điều hành F1 Ecclestone thú nhận, theo quy định, lẽ ra chặng đua ở Singapore không được công nhận là kết quả để xếp hạng chức vô địch. Và Massa có thể được tuyên bố là nhà vô địch thế giới.

F1 bị kiện
Cựu tay đua Massa trao giải cho Max Verstappen tại Brazil Grand Prix 2021. Ảnh: GETTY

Ngoài việc F1 bị kiện, luật sư của Massa còn nhấn mạnh: “Ông Massa đang khởi kiện FIA đã vi phạm các quy định khi không điều tra kịp thời vụ tai nạn của Nelson Piquet Jr tại Singapore Grand Prix 2008. Nếu có những động thái đúng đắn, ông Massa đã có thể giành chức vô địch thế giới năm đó.

Ông Massa cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại tài chính đáng kể mà ông phải gánh chịu do lỗi của FIA, trong đó ông Ecclestone và FOM (công ty quản lý F1) cùng liên đới”.

Danh hiệu năm 2008 cũng là chức vô địch thế giới đầu tiên của Lewis Hamilton, giúp anh sánh ngang kỷ lục đoạt bảy danh hiệu vô địch thế giới của tay đua huyền thoại F1 Michael Schumacher.

“Nếu đó là việc mà Felipe muốn, thì đó là quyết định của anh ấy. Tôi không thích nói về quá khứ”, tay đua Hamilton chia sẻ khi được hỏi về vụ việc hồi tháng 9-2023.

Sau vụ việc năm 2008, Massa không thắng thêm bất kỳ chặng đua F1 nào. Thậm chí, anh còn bị chấn thương đầu suýt tử vong tại Grand Prix Hungary 2009.

Sau đó, anh quay trở lại với F1 và tiếp tục trở thành tay đua của đội Ferrari và đội Williams cho đến khi giải nghệ vào năm 2017.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm