Festival Huế 2012 - Nơi gặp gỡ các thành phố lịch sử

Festival Huế 2012 với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Nơi gặp gỡ các thành phố lịch sử.

Đây là kỳ festival lớn nhất từ trước tới nay với 27 quốc gia đến từ năm châu lục và 65 đoàn nghệ thuật, nhóm nghệ sĩ trong nước, và quốc tế tham gia. Đặc biệt có nhiều đoàn nghệ thuật nổi tiếng lần đầu tiên tham dự như đoàn múa Odyssey - Ấn Độ, đoàn nghệ thuật ca múa nhạc hàn lâm quốc gia piatnitsky Matxcơva - Nga, đoàn Raices Profundas - Cuba, đoàn nghệ thuật sắp đặt lửa Carabosse - Cộng hòa Pháp, đoàn nghệ thuật quốc gia Gugak - Hàn Quốc, nhóm nhạc Love and Other oddities - Israel.

Các tiết mục “định” của Festival Huế 2012 gồm Lễ tế Giao được dàn dựng công phu với sự góp mặt khoảng 1.000 diễn viên và nhạc công, do Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế tổ chức vào 20 giờ ngày 8-4, tại đàn Nam Giao. Lễ gồm hai phần: lễ rước bài vị từ Trai cung sang Đàn tế để đưa lên các bàn án ở Đàn và lễ diễn xướng sân khấu hóa tái hiện nghi lễ tế Giao dưới thời nhà Nguyễn.

Festival Huế 2012 đã sẵn sàng chào đón du khách trong và ngoài nước đến tham dự.

Lễ hội áo dài diễn ra tại sân khấu bia Quốc Học vào 20 giờ ngày 9 và 11-4, sẽ quy tụ 150 người mẫu nổi tiếng đến từ Hà Nội, Huế, TP.HCM.

Tiếp đó là Đêm Hoàng cung vào 19 giờ 30 ngày 10 và 13-4, tại Hoàng cung Huế với nhiều chương trình lần đầu tiên được đưa vào như ký ức Huế xưa qua cổ vật, ký ức cung nữ, mặt nạ tuồng, hoạt cảnh công chúa về dinh...

Chương trình Đêm phương Đông vào 20 giờ ngày 8, 10, 12, 13 và 14-4, tại sân điện Thái Hòa. Đây sẽ là nơi trình diễn bản sắc của các nước châu Á: Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mông Cổ, Thái Lan, Philippines, Lào, Campuchia và Việt Nam.

Đặc biệt chương trình sân khấu hóa Thiên hạ thái bình vào 20 giờ ngày 12-4, tại sân khấu nổi trên sông Hương gần cầu Trường Tiền của đạo diễn Lê Quý Dương - người gắn bó với Huế từ Festival 2006.

Ngoài ra, không gian lễ hội tiếp tục được mở rộng bằng nhiều lễ hội đặc sắc được tổ chức ở vùng quê, như sắc màu thanh tiên (Phú Vang), chợ quê (Hương Thủy), Lễ hội hương xưa làng cổ Phước Tích (Phong Điền), hội thi điêu khắc các dân tộc thiểu số (A Lưới)...

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới