FIFA đau đầu vụ án Ecuador dùng cầu thủ Colombia đá World Cup

(PLO)- Vụ việc đã được đưa lên FIFA từ tố cáo của LĐBĐ Chile nhưng FIFA vẫn chưa có động thái xử lý rắc rối lớn trên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chile hiện đang đứng thứ bảy chung cuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, tức không thể góp mặt ở Qatar vào cuối năm nay. Đội bóng này hối thúc FIFA đến lần thứ 10, đề nghị phải làm cho ra lẽ sau khi gửi đơn tố cáo đội tuyển Ecuador đã sử dụng cầu thủ từ Colombia thi đấu tám trận vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Phía LĐBĐ Chile khẳng định một khi họ đã chính thức gửi đơn tố cáo vụ việc lớn trên lên FIFA thì họ sẵn sàng chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm lẫn hình phạt nếu tố cáo sai. Phía Chile cũng lên tiếng rằng họ sẵn sàng bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan và trả mọi chi phí cho công tác điều tra của FIFA nếu điều họ tố cáo không đúng sự thật. Đã 10 lần lên tiếng và nhắc FIFA về vụ tố cáo trên nhưng phía Chile rất bức xúc vì FIFA chưa có hồi đáp trong khi vòng chung kết World Cup thì đến tháng 11 đã thi đấu.

Cầu thủ Byron Castillo (phải) trong trận gặp Argentina tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: GETTY IMAGES

Cầu thủ Byron Castillo (phải) trong trận gặp Argentina tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: GETTY IMAGES

Ecuador xếp thứ tư trên bảng tổng sắp chung cuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ và có suất dự World Cup 2022 (vị trí thứ năm là Peru đá play off và đã thua Úc nên vòng chung kết World Cup 2022 này khu vực Nam Mỹ chỉ có bốn đại diện).

Phía Chile sốt ruột vì nếu đơn thư tố cáo của Chile được FIFA điều tra đến nơi đến chốn và đúng như Chile tố cáo thì Ecuador chắc chắn bị loại và tất cả đội bóng có liên quan điểm số, bàn thắng và thẻ phạt với Ecuador sẽ không được tính thì lúc đó Chile lên vị trí thứ tư và có vé tham dự World Cup.

Theo đơn tố cáo của Chile thì Ecuador đã sử dụng cầu thủ bất hợp pháp Byron Castillo sinh năm 1995 tại Tumaco, Colombia, chứ không phải sinh năm 1998 tại TP General Villamil Playas, Ecuador như tài liệu và lý lịch trích ngang của cầu thủ này lúc đăng ký thi đấu của đội tuyển Ecuador. Cầu thủ ByronCastillo mà Chile tố cáo rằng đá lậu đã chơi tám trong 18 trận vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ cho Ecuador.

Trong thư hối thúc FIFA, phía Chile nói rằng việc khai man năm sinh và nơi sinh cũng như tên tuổi cầu thủ là gian lận, mà với FIFA thì luôn tuyên chiến với nạn gian lận, nhất là đánh tráo tên tuổi, nơi sinh liên quan đến vấn đề phản thể thao, phản bóng đá...

Tổng thư ký LĐBĐ Chile Jorge Yunge nói với hãng tin ANPF rằng: “Tôi rất quan ngại, vòng chung kết World Cup 2022 đã đến gần, FIFA cần có những động thái, hay lời kết luận vì nó liên quan đến sự chuẩn bị của các đội, trong đó Ecuador là đội gian lận, còn Chile là đội bị thiệt thòi trực tiếp ở vòng loại...”.

Các hãng tin lớn gọi điện thoại đến các phòng ban, các quan chức phụ trách vấn đề tư cách cầu thủ của FIFA để hỏi chuyện nhưng đều bị từ chối.

Việc FIFA chưa lên tiếng không hẳn là tổ chức này không tiếp nhận hồ sơ khiếu kiện nhưng có thể là đang có những cuộc điều tra kỹ lưỡng. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn thì FIFA đang rất đau đầu vụ việc này vì nếu đúng như Chile tố cáo rằng Ecuador đưa cầu thủ đá lậu thì mọi thứ sẽ rối tung lên sau khi lịch thi đấu đã lên khuôn, các đội đã được xác định và mọi công tác tuyên truyền, quảng cáo… đã chạy đều.

Hãy chờ những động thái tiếp theo từ Chile và FIFA khi chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là trái bóng World Cup 2022 lăn tại Qatar.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm