Giải bóng chuyền vô địch châu Á 2013: Tiếc cho đội tuyển Việt Nam

Đây là trận đấu thứ 2 chỉ trong vòng 5 ngày của 2 đội. Ở trận đấu trước đó, Kazakhstan giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Việt Nam.

Được đánh giá cao hơn ĐT Việt Nam về trình độ, với đội hình gồm nhiều VĐV có chiều cao tốt (trung bình 1m80), ĐT Kazakhstan được dự đoán sẽ tiếp tục có trận thắng thuyết phục trước ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, diễn biến trên sân hoàn toàn trái ngược khi ĐT Kazakhstan phải rất vất vả mới vượt qua được ĐT Việt Nam.

Rút kinh nghiệm từ trận thua trước, các học trò của HLV Phạm Văn Long đã triển khai lối đánh tấn công đa dạng, đồng thời tạo thế trận phòng thủ khá chắc chắn với sự bọc lót rất tốt. Trong 2 set đầu tiên, hàng chắn ĐT Việt Nam đã thi đấu rất hay khi khống chế thành công nhiều cú đập uy lực của đối thủ. Không những thế, hàng trên của ĐT Việt Nam cũng chơi cực kỳ linh hoạt. Nhiều lần Ngọc Hoa, Phạm Yến hay Nguyễn Thị Xuân vượt qua được hàng chắn có chiều cao rất tốt của đối thủ.

Giải bóng chuyền vô địch châu Á 2013: Tiếc cho đội tuyển Việt Nam ảnh 1

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam để thua ĐT Kazakhstan khá đáng tiếc.

Những thời điểm ở 2 set đầu có thể xem là khoảng thời gian Ngọc Hoa và đồng đội chơi hay nhất giải. Không những không để cho đối thủ áp đảo mà ngược lại, chính  ĐT Việt Nam mới là những người làm chủ cuộc chơi, đồng thời có chiến thắng cách biệt trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn nhiều.

Bước sang set thứ 3, Việt Nam tiếp tục thi đấu thăng hoa và sớm vượt lên dẫn trước đối thủ. Tuy nhiên sau đó các cô gái Kazakhstan đã dần lấy lại thế trận và có được những điểm số vượt lên. Sau đó, 2 đội tiếp tục thi đấu giằng co. Và trong những tình huống quyết định cuối cùng, ĐT Việt Nam đã để thua đáng tiếc 28/30.

Bước sang set thứ 4, diễn biến cũng khác nhiều. ĐT Việt Nam tiếp tục tạo thế trận cân bằng nhưng càng về cuối, ĐT Kazakhstan vẫn thể hiện được bản lĩnh khi giành chiến thắng ở những tình huống quyết định, qua đó có được phần thắng 25/21.

Bước sang set 5 quyết định, ĐT Việt Nam đã bị tâm lý khá nặng từ thất bại ở 2 set trước đó khi bất ngờ thi đấu trùng xuống. Tận dụng cơ hội này, ĐT Kazakhstan đã không mấy khó khăn để có được chiến thắng 15/6, qua đó tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Dù thua trận, nhưng có thể xem đây là một trong những trận đấu hay nhất của ĐT bóng chyền nữ Việt Nam tại giải. Các cô giái Việt Nam đã không tỏ ra kém cạnh, thậm chí có thể nói là chơi hay hơn đối thủ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn thiếu bản lĩnh ở những thời điểm quan trọng nhất.

Dù vậy, với việc xếp hạng 6 chung cuộc, ĐT Việt Nam đã  vượt qua thành tích hạng 7 ở năm trước. Đây được xem là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực từ đầu giải của thầy trò HLV Phạm Văn Long. Không những thế, vị trí thứ 6 tại giải vô địch châu Á chắc chắn sẽ mang lại nhiều tích cực cho ĐT Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho mục tiêu lớn nhất năm 2013 là SEA Games 27.

Theo Phan An (TT&VH Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm