Giám đốc 15 lần thuê người làm giả hóa đơn để hợp thức 'cát lậu'

(PLO)- Để hợp thức hóa cát lậu, một giám đốc đã thuê người làm giả hóa đơn giá trị gia tăng nhưng không qua mặt được cảnh sát. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết quá trình kiểm tra tàu chở cát trên sông Lam đã phát hiện một giám đốc thuê người làm giả hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để hợp thức hóa “cát lậu”.

Cảnh sát môi trường và bộ đội biên phòng phát hiện tàu chở cát không rõ nguồn gốc trên sông Lam. Ảnh: CA.

Cảnh sát môi trường và bộ đội biên phòng phát hiện tàu chở cát không rõ nguồn gốc trên sông Lam. Ảnh: CA.

Người này là Lê Viết Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Thành Đạt (TP Vinh, Nghệ An).

Theo đó thời gian gần đây, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng chức năng nhận được phản ánh từ người dân về việc có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ cát không rõ nguồn gốc để thu lợi bất chính.

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, làm rõ.

Giám đốc Lê Viết Thanh làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: CA

Giám đốc Lê Viết Thanh làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: CA

Sau thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng CSGT Công an Nghệ An và Đồn Biên phòng cửa khẩu Bến Thủy - Cửa Lò kiểm tra thuyền có số hiệu NĐ-242 đang chở 728 m3 cát do có dấu hiệu nghi vấn. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện hai hóa đơn GTGT giả.

Từ lời khai của chủ thuyền, cảnh sát môi trường phát hiện từ đầu năm 2022 đến nay, Thanh đã thuê Nguyễn Quốc Khánh, ngụ TP Vinh, làm giả hóa đơn GTGT với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Cơ quan điều tra xác định Thanh đã thuê Khánh làm giả hóa đơn 15 lần, trả công mỗi tháng 500.000 đồng-700.000 đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm