Giành 124 huy chương, thể thao Việt Nam vượt qua chủ nhà Campuchia

(PLO)- Với 9 chiếc HCV ở ngày thi đấu thứ 6, đoàn Thể thao Việt Nam tính đến sáng 10-5 đã giành tổng cộng 39 HCV, 39 HCB, 46 HCĐ, đứng thứ hai trên bảng tổng sắp của SEA Games, trên Campuchia và dưới Thái Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thể dục dụng cụ Việt Nam mang về thêm 3 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ trong tổng số 9 HCV mới nhất, đáng chú ý VĐV Khánh Phong đã gây chấn động khi đánh bại nhà vô địch thế giới Carlos Yulo ở nội dung Vòng treo. Số điểm mà Khánh Phong giành được là 14.200, Yulo thấp hơn 14.000.

Trước khi tham dự SEA Games 32, Carlos Yulo là đối thủ đáng ngại nhất với tất cả các VĐV muốn bước lên ngôi vô địch ở nội dung cá nhân. Đây là VĐV từng đoạt ngôi vô địch thế giới ở nội dung tự do tại Giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới năm 2019 và là VĐV số 1 của thể dục dụng cụ Đông Nam Á hiện nay. Vì thế việc Khánh Phong đánh bại nhà vô địch thế giới để lên ngôi vô địch là bất ngờ đầy thú vị tại SEA Games lần này.

Khánh Phong chia sẻ: “Năm ngoái tôi đã thất bại trước Carlos Yulo nên đặt quyết tâm tại SEA Games này. Trước khi bước vào thi đấu, tôi cũng có chút căng thẳng, lo lắng nhưng khi mình chỉ đối diện với chính mình, tôi cố gắng để làm tốt nhất”.

Sau khi đồng đội Khánh Phong đánh bại nhà vô địch thế giới, Xuân Thiện vô địch ở nội dung Ngựa vòng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sau khi đồng đội Khánh Phong đánh bại nhà vô địch thế giới, Xuân Thiện vô địch ở nội dung Ngựa vòng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Một chức vô địch khác của thể dục dụng cụ thuộc về Xuân Thiện ở nội dung Ngựa vòng với số điểm là 13.450. Chưa dừng lại, VĐV kỳ cựu của đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam, Đinh Phương Thành mang về chiếc HCV quý giá ở nội dung Xà đơn với điểm số 13.50 điểm. Ngoài ra, Phương Thành còn đoạt HCB ở môn Xà kép.

Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đã sớm kết thúc SEA Games 32 khi giành tổng cộng 4 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ, đứng thứ nhất toàn đoàn. Đây là thành tích vượt mong đợi trong thời điểm chuyển giao lực lượng giữa một bên là thế hệ VĐV kỳ cựu như Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng và các VĐV trẻ như Khánh Phong, Xuân Thiện…

Môn võ Vovinam tiếp tục tỏa sáng với hai chiếc HCV ở nội dung Đa luyện vũ khí nam của Lê Phi Bảo, Nguyễn Hoàng Tấn, Lê Đức Duy, Huỳnh Khắc Nguyên và Mai Đình Chiến; Đa luyện vũ khí nữ của Lê Toàn Trung, Lâm Thị Thùy Mỵ, Đoàn Hoàng Thâm và Lâm Trí Linh và Mai Thị Kim Thùy.

Nguyễn Thị Oanh vô địch trên đường chạy 1.500m nữ trên sân vận động Morodok Tecno...

Nguyễn Thị Oanh vô địch trên đường chạy 1.500m nữ trên sân vận động Morodok Tecno...

... và không có đối thủ ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, với hai môn thi đấu trong khoảng thời gian xấp xỉ 30 phút. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

... và không có đối thủ ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, với hai môn thi đấu trong khoảng thời gian xấp xỉ 30 phút. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bên cạnh 1 HCV của thể thao điện tử (E-Sports), môn cờ ốc (Ouk Chaktrang), kỳ thủ Đoàn Thị Hồng Nhung thắng Shania Mae Garcia Mendoza Philippines để giành HCV. Đôi nam Cờ tiêu chuẩn 60 phút đạt HCĐ. Như vậy kết thúc SEA Games 32, đội tuyển cờ Ouk Chaktrang Việt Nam giành 2 HCV, 1 HCB, 7 HCĐ.

Đáng chú ý ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Oanh gây tiếng vang lớn với hai chiếc HCV 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Thực tế hai ngôi vô địch sở trường nằm trong tầm tay của cô gái quê Bắc Giang, nhưng việc chỉ thi đấu trong 30 phút đã cho thấy sức khỏe vượt trội lẫn sự kiên cường của Oanh.

Trong khi thể thao Việt Nam giành 9 HCV (tổng cộng 39 HCV, 39 HCB, 46 HCĐ) thì đối thủ lớn Thái Lan gặt hái 12 HCV mới nhất (tổng cộng 40 HCV, 40 HCB, 45 HCĐ) để soán ngôi đầu của chủ nhà Campuchia. Tính đến sáng 10-5, Campuchia đã giành tổng cộng 117 huy chương: 39 vàng, 39 bạc và 39 đồng, tụt xuống vị trí thứ ba sau Thái Lan và Việt Nam, hai đội được kỳ vọng sẽ tranh chấp ngôi đầu chung cuộc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm