Gỡ vướng về bồi thường dự án cao tốc Vân Phong- Nha Trang

(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành bảng giá bổ sung cây dó bầu để giải quyết khiếu nại của người dân, đẩy nhanh giải tỏa mặt bằng dự án cao tốc VanaPhong- Nha Trang. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định bổ sung cây dó bầu vào bảng giá bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất ở dự án cao tốc Nha Trang - Vân Phong.

Theo quyết định bổ sung trên, mức giá bồi thường của cây dó bầu mới trồng là 50.625 đồng/cây, còn dó bầu trồng lâu năm sẽ căn cứ vào đường kính thân cây ở mức 156.680- 1.409.588 đồng/cây.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc ban hành bổ sung bảng giá mới nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án cao tốc Vân Phong- Nha Trang.

cao tốc.jpg
Cao tốc Vân Phong- Nha Trang có nguy cơ "vỡ" tiến độ. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trước đó, sau khi UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành bảng giá bồi thường tài sản trên đất, ông Nguyễn Văn Khải, chủ một vườn cây dó bầu ở thị xã Ninh Hòa, không đồng ý. Ông Khải có khoảng 4 ha bị giải tỏa để thi công dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang, trong đó có gần 4.300 cây dó bầu 20 năm tuổi phải giải tỏa. Cho rằng giá bồi thường quá thấp nên ông Khải không đồng ý bàn giao mặt bằng.

Sau đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở NN&PTNT chủ trì rà soát, tham mưu để có căn cứ ban hành bảng giá bồi thường cây dó bầu để áp dụng chung cho cả tỉnh từ nay về sau.

Trao đổi với PLO, đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết sau khi bảng giá mới được ban hành, tỉnh đã giao các sở, ngành, UBND các địa phương mời cá nhân liên quan làm việc, thống nhất phương án bồi thường.

“Bảng giá được ban hành bổ sung sau khi đã căn cứ vào các quy định và tham khảo giá đền bù của địa phương khác. Trong trường hợp chủ vườn dó bầu không đồng ý theo mức giá mới, tỉnh sẽ chỉ đạo cưỡng chế thực hiện dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang”- đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang (thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025) dài 83 km, có tổng mức đầu tư gần 12.000 tỉ đồng đi qua các huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa của tỉnh Khánh Hòa.

Dự án có điểm đầu kết nối đường dẫn cửa phía nam hầm Cổ Mã thuộc huyện Vạn Ninh, điểm cuối kết nối điểm đầu dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm. Dự án do Ban Quản lý dự án 7- Bộ Giao thông vận tải (GTVT) làm chủ đầu tư, khởi công hồi tháng 1-2023.

Để triển khai dự án, phải thu hồi 616 ha đất với 2.790 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 196 hộ phải tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật 164 vị trí.

Đến nay tỉnh Khánh Hòa đã bàn giao mặt bằng được 78/83 km, tương đương 94%. Một số vị trí chưa thể triển khai do vướng mặt bằng, hạ tầng cơ sở, đền bù giải tỏa... khiến dự án có nguy cơ không đảm bảo tiến độ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm