Guardiola không nhượng bộ Haaland và các tân binh Man City

(PLO)- Pep Guardiola đã nói về sự ra đi vào mùa hè của Raheem Sterling, Oleksandr Zinchenko, Gabriel Jesus và thừa nhận rằng đội bóng của ông sẽ nhớ bộ ba cầu thủ này rất nhiều, nhưng họ vẫn tốt với ba tân binh chất lượng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuy nhiên, chiến lược gia của Manchester City tin rằng những bản hợp đồng mới như Erling Haaland, Kalvin Phillips và Julian Alvarez sẽ giúp CLB thách thức chức vô địch Premier League thứ năm trong bảy mùa giải, và ông cũng từ chối điều chỉnh phong cách lối chơi của mình cho phù hợp với những người mới đến.

Man City đã nâng cao chức vô địch Premier League lần thứ tư dưới thời Guardiola ở mùa giải trước khi họ đánh bại Liverpool trong cuộc đua tranh danh hiệu đã diễn ra đến tận ngày cuối cùng.

Trận đấu đầu tiên của mùa giải mới chỉ còn vài ngày nữa là Man City sẽ gặp đội bóng của Jurgen Klopp trong trận tranh Siêu cúp tại sân Wembley. Chắc chắn Guardiola sẽ dựa vào những bản hợp đồng mới của mình, bao gồm cả Haaland, để bắt đầu cho việc ra sân sau ba lần ra đi của các trụ cột trong đội đã chứng kiến ​​Man City kiếm được nhiều tiền từ việc bán cầu thủ hơn bất kỳ đội nào khác trong trong kỳ chuyển nhượng.

Thầy trò Pep Guardiola tự tin bảo vệ ngôi vua Premier League. Ảnh: CGI.

Thầy trò Pep Guardiola tự tin bảo vệ ngôi vua Premier League. Ảnh: CGI.

Phát biểu trên trang web của Manchester City, Guardiola nói: “Có những quyết định cho CLB và quyết định cho các cầu thủ là tốt nhất. Tôi đã nói từ ngày đầu tiên kể từ khi đến đây rằng cầu thủ phải ở nơi mà họ muốn. Tất cả những gì tôi có thể nói về Raheem Sterling, Gabriel Jesus và Oleksandr là tất cả những gì chúng tôi đã làm được trong mùa giải vừa qua là phi thường, nếu không có họ sẽ không thể thành hiện thực.

Oleksandr đến khi còn là một cậu bé. Cậu ấy luôn ở phòng tập thể dục khi mọi người đang ngủ, tập thêm các buổi và nói rằng thời gian của mình đã đến gần hơn bao giờ hết. Thời của anh ta đã đến. Zinchenko là một cầu thủ đẳng cấp và chúng tôi sẽ nhớ anh ấy. Zinchenko có thể đối phó với áp lực cực kỳ tốt và anh ta cũng có một sự tự tin đáng kinh ngạc.

Gabriel Jesus là cầu thủ ngoan nhất mà tôi từng làm việc cùng và đó là một nhiệm vụ rất lớn khi anh ta từng phải cạnh tranh với Sergio Aguero. Cầu thủ trẻ từ Brazil đến để cạnh tranh với Aguero và anh ta cũng là một trong những tiền đạo xuất sắc mà tôi từng dẫn dắt. Nếu anh ta chỉ được chơi năm phút thì đó chính là năm phút hay nhất trong đời.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha rất nhớ các học trò cũ nhưng đội hình của ông vẫn chất lượng với sự xuất hiện của tân binh Haaland. Ảnh: CGI.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha rất nhớ các học trò cũ nhưng đội hình của ông vẫn chất lượng với sự xuất hiện của tân binh Haaland. Ảnh: CGI.

Jesus có thể áp sát ba hoặc bốn cầu thủ trong 10 giây trong 90 phút và tôi có cảm giác trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ không bao giờ quên Jesus. Nhưng đó là cuộc sống và những thành công của họ sẽ là hạnh phúc của chúng ta”.

Chia sẻ về Sterling, Pep xúc động: “Raheem luôn tìm cách biến sự bùng nổ của một thứ gì đó khó tin thành sự thật và không thể đoán trước. Tôi thấy tham vọng ghi nhiều bàn thắng và kiến ​​tạo của anh ấy ngày càng lớn”.

Việc mua lại một trong những tài sản nóng nhất thế giới là Haaland kết hợp với sự xuất hiện của Phillips, và tiền đạo đa năng Alvarez đã giảm bớt gánh nặng của việc mất đi ba trụ cột của Man City. Tuy nhiên, Guardiola cũng cảnh báo các ngôi sao mới của mình rằng họ sẽ phải thích nghi với phong cách của ông ấy nếu muốn thành công như những người tiền nhiệm ở Manchester.

Guardiola sẽ không thay đổi cách chơi tấn công của Man City và khao khát lần thứ 3 đăng quang Premier League. Ảnh: CGI.

Guardiola sẽ không thay đổi cách chơi tấn công của Man City và khao khát lần thứ 3 đăng quang Premier League. Ảnh: CGI.

“Chúng tôi không thay đổi cách chơi” - Pep dõng dạc tuyên bố - “Man City sẽ điều chỉnh những cầu thủ này. Chúng tôi muốn Erling Haaland, Kalvin Phillips và Julian Alvarez cung cấp cho chúng tôi phiên bản tốt nhất của họ”.

Một cầu thủ mà Guardiola biết ông chắc chắn có thể tin tưởng là Kevin De Bruyne, với việc nhà cầm quân người Tây Ban Nha gây bất ngờ khi ca ngợi cầu thủ người Bỉ của mình là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới.

Cầu thủ 31 tuổi là cầu thủ duy nhất còn lại của đội hình Man City hiện tại trước khi Guardiola đến Etihad vào năm 2016. De Bruyne đã giúp Man City giành được bốn chức vô địch Premier League, FA Cup và League Cup năm lần trong thời gian ở Anh.

Bruyne là tiền vệ số một của Man City. Ảnh: CGI.

Bruyne là tiền vệ số một của Man City. Ảnh: CGI.

Guardiola đã chọn tiền vệ này để dành những lời khen ngợi đặc biệt, thừa nhận rằng tính cách của De Bruyne là một “chàng trai bình thường” là điều khiến anh rất được yêu mến bởi những người ở CLB.

Guardiola chia sẻ: “Tôi sẽ nói Bruyne là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Tôi rất hạnh phúc và khi anh là cầu thủ cuối cùng vẫn còn ở đây kể từ khi tôi đến. Đặc biệt trong năm nay, anh ấy ghi rất nhiều bàn thắng chứ không chỉ kiến ​​tạo.

Trong những thời điểm quan trọng, đặc biệt là ở Premier League, anh ấy là cầu thủ quan trọng. Bruyne đã trưởng thành hơn và hiểu trận đấu một cách hoàn hảo ngay từ lúc bắt đầu. Bây giờ, anh ấy cảm thấy mình là một cầu thủ tốt hơn. Bruyne sẽ không thừa nhận điều đó vì anh ấy rất nhút nhát.

Pep vẫn trông cậy nhiều vào sự sáng tạo và săn bàn của chân sút người Bỉ. Ảnh: CGI.

Pep vẫn trông cậy nhiều vào sự sáng tạo và săn bàn của chân sút người Bỉ. Ảnh: CGI.

Bruyne không muốn giả vờ là một cái gì đó khác với những gì anh ấy vốn có. Tôi thích làm việc với những cầu thủ như Bruyne, một cầu thủ đẳng cấp nhất và cư xử hoàn toàn khác. Anh là một chàng trai bình thường và thích chơi bóng đá”.

Manchester City sẽ bắt đầu bảo vệ danh hiệu Premier League của họ bằng chuyến làm khách đến sân của West Ham United vào ngày 7-8 dưới sự dẫn dắt của Guardiola và đồng thời hướng tới chức vô địch thứ ba liên tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm