Vòng 5, V- League 2023-2024:

HA Gia Lai lại tiếp tục gây thất vọng

(PLO)- HA Gia Lai vừa có trận thua thứ ba trong năm vòng đầu và chưa nếm hương vị chiến thắng, đội đang đứng chót bảng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một trận trên sân nhà nữa, thầy trò HLV Kiatisak không thể chiến thắng và đội tiếp tục chót bảng khi các trận đấu của lượt trận thứ năm V-League kết thúc.

Minh Vương mở điểm trước cho chủ nhà ngay phút thứ 15, nhưng chỉ từ phút 17 đến 20, Thể Công Viettel đã ghi hai bàn và có cuộc ngược dòng thành công.

IMG_7187.jpeg
Tuấn Anh tranh bóng với Hoàng Đức. Ảnh: PVF

Hai bàn của đội khách lần lượt do công Bruno Cunha và Khuất Văn Khang.

Lịch sử đối đầu trước trận này thì nghiêng hẳn về đội bóng phố núi với ba chiến thắng, một trận hòa và một trận thua. Tuy nhiên trên sân nhà Pleiku, thầy trò HLV Kiatisak không thể gia tăng lợi thế lịch sử đối đầu mà để đối thủ rút ngắn bằng chiến thắng thứ hai.

Bi kịch cho cựu vương HA Gia Lai qua năm lượt trận là đội chưa biết mùi chiến thắng với hai trận hòa (hòa Hải Phòng và B. Bình Dương) và thua ba trận.

HA Gia Lai vẫn chìm dưới đáy bảng xếp hạng.


IMG_7186.jpeg
Bruno Cunha góp một bàn trong chiến thắng 2-1 của Thể Công Viettel trên sân Pleiku. Ảnh: PVF

Tình hình lực lượng của HA Gia Lai vẫn đáng báo động. Các cầu thủ Châu Ngọc Quang, Nguyễn Quốc Việt, Minh Vương, Tuấn Anh thật khó trông chờ, trong khi Jhon Cley vẫn chưa thể hiện được nhiều. Hàng phòng ngự chưa tìm ra thủ lĩnh với những Dụng Quang Nho, Jairo, Lê Văn Sơn chưa thật cứng cáp ở sân chơi V- League, trong khung thành thủ môn Vũ Hải còn thiếu tự tin...

Quay lại với trận thua thứ ba của HA Gia Lai, việc Minh Vương phá thế quân bình rất sớm (phút 15) nhưng để đội khách có ngay hai bàn thắng cho thấy HA Gia Lai lắm vấn đề khi đối phương “siết”.

Mùa này Thể Công Viettel không phải là tập thể có sức công phá mạnh, hàng công sắc bén, nhưng cách thua chóng vánh hai bàn trong vòng bốn phút của HA Gia Lai cho thấy bài toàn nan giải đặt ra cho HLV Kiatisak.

Sau năm lượt trận, HA Gia Lai vẫn nằm ở đáy bảng xếp hạng, tuy nhiên vẫn còn chút lạc quan cho thầy trò HLV Kiatisak là các đội xếp trên như Quảng Nam, HL Hà Tĩnh, Khánh Hòa cũng không mấy sáng sủa và điểm số cũng chỉ bằng hoặc hơn HA Gia Lai vài điểm mà thôi.

Ngày 9, 19-12 các trận vòng 5 tiếp tục diễn ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm