HLV cùng CA Hà Nội vô địch về HA Gia Lai hỗ trợ Kiatisak

(PLO)- Sau khi chia tay CLB Công an Hà Nội, ông Trần Tiến Đại đa năng bất ngờ cập bến HA Gia Lai và có thể trở thành giám đốc kỹ thuật ở phố núi nhằm hỗ trợ HLV Kiatisak cho chiến dịch… trụ hạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội bóng của bầu Đức đang nằm cuối bảng xếp hạng sau bốn vòng đấu V-League và vừa bị loại khỏi Cúp Quốc gia. Ông bầu phố núi cũng vừa quyết định gắn thêm tên LPBank vào tên CLB như ngầm chia sẻ quyền lực với bầu Thụy, một nhân vật từng bỏ bóng đá và trở lại nổi đình nổi đám.

1_15_BAICHINH_HAGL_chumoi.jpg
Bầu Thụy đứng giữa bầu Đức với HLV Kiatisak và cũng là người chia sẻ trách nhiệm với số phận của HA Gia Lai. Ảnh: CTV
2_15_BAICHINH_HAGL_chumoi.jpg
Ông Trần Tiến Đại (phải) được bầu Thụy chuyển từ Công an Hà Nội về để cùng giúp HA Gia Lai trụ hạng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Không cần cầu thủ giỏi, chỉ cần biết nghe lời

Bầu Đức từng có một phương pháp tạo sự đoàn kết trong nội bộ đội bóng khi chia sẻ ông không cần những cầu thủ giỏi nhưng không biết nghe lời, mà tất cả phải đồng lòng và phục tùng. Có lẽ vì thế nên bầu Thụy (Nguyễn Đức Thụy - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng LPBank) sau cái bắt tay hợp tác toàn diện với HA Gia Lai đã đưa “cò” Trần Tiến Đại lên phố núi khởi đầu cho một cuộc cách mạng.

Ông Trần Tiến Đại gắn bó mật thiết với bầu Thụy từ hơn 10 năm trước ở Sài Gòn Xuân Thành rồi sau đó đồng loạt bỏ bóng đá. Mới đây, bầu Thụy gửi gắm ông Đại về thiết kế mọi thứ cho CLB Công an (CA) Hà Nội vừa lên hạng vào năm ngoái và chạy một mạch lên ngôi vô địch V-League.

Đội bóng này từng thay quân, tướng như thay áo nhưng tất cả đều chịu sự điều hướng của ông Trần Tiến Đại. Ông Đại với tư cách giám đốc kỹ thuật nắm quyền sinh, quyền sát trong tay, với nhiều sự thay đổi từ trên xuống dưới. Khi cần chờ người về tăng cường, ông Đại ngồi luôn chiếc ghế HLV trưởng, như lúc ông còn linh hoạt ở đội bóng Sài Gòn Xuân Thành, Ninh Bình. Và sau khi sắp xếp cho tân HLV Gong Oh-kyun ngồi ghế nóng, bầu Thụy muốn ông Đại lên phố núi hỗ trợ bầu Đức.

Giả sử trong thời gian sắp tới, HA Gia Lai có những sự thay đổi từ quân đến tướng như ở CA Hà Nội cũng không phải điều lạ lùng. Và cầu thủ về phố núi chắc chắn phải biết nghe lời, như kiểu làm bóng đá một thời của bầu Đức, phù hợp với cách điều binh khiển tướng của ông Đại dưới sự chống đỡ của nhà tài trợ mới.

Cái bắt tay của bầu Thụy với bầu Đức cũng sẽ hóa giải những chồng chéo (nếu có) về quyền lợi và quyền lực giữa người mới và người cũ, khi tất cả thừa hiểu lịch sử vừa sang trang cho ông chủ có rất nhiều tiền.

Bầu Thụy gửi gắm ông Đại về thiết kế mọi thứ cho CLB Công an Hà Nội vừa lên hạng vào năm ngoái và chạy một mạch lên ngôi vô địch V-League và nay ông Đại được điều về HA Gia Lai giúp bầu Đức.

HLV Kiatisak chờ diện mạo mới của HA Gia Lai

HLV Kiatisak vừa có cuộc gặp mặt chính thức với những ông chủ mới và rất nhã nhặn chúc mừng cả bầu Đức lẫn bầu Thụy có chuyến viếng thăm CLB LPBank HA Gia Lai. Cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan trong hơn hai mùa của bản hợp đồng ba năm thừa biết một mình bầu Đức với điều kiện kinh tế nhọc nhằn ở thời điểm này rất cần có một sự hà hơi tiếp sức và không ai hơn bầu Thụy.

Cùng với sự hỗ trợ của người rành rẽ nội tình V-League như ông Trần Tiến Đại, thuyền trưởng Kiatisak có thêm cánh tay nối dài có thể san sẻ bớt gánh nặng, sau khi bầu Đức đã xác định “mùa này bỏ, mùa sau phải vô địch”. Nhưng trước mắt HA Gia Lai cần trụ hạng rồi mới tính đường cho mùa sau.

Chiều 8-12, chủ sân Pleiku sẽ tiếp khách Viettel ở vòng 5 V-League với mong muốn có 3 điểm để giải hạn (HTV Thể thao trực tiếp 17 giờ). HA Gia Lai sau bốn vòng đấu chưa biết thắng, nằm dưới đáy bảng, sau cả Quảng Nam và Hà Tĩnh có cùng 2 điểm do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Viettel bên kia chiến tuyến cũng đang rất chật vật sau bốn trận mới có 5 điểm, lại sa sút tinh thần ở trận mới nhất thua CLB TP.HCM 0-2. Phong độ của Viettel trồi sụt thất thường, khi phụ thuộc nhiều vào Hoàng Đức và các ngoại binh.

Đội khách vẫn nằm thế kèo trên do nội lực mạnh hơn nhưng cơ hội có điểm trên sân Pleiku không cao, bất chấp HA Gia Lai khuyết hai tiền đạo Martin Dzilah và Thanh Bình do chấn thương, trong lúc Jhon Cley hay Quốc Việt thuộc dạng “nho còn xanh”.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm