Vòng 12 Premier League: Leicester City-Chelsea (0-3)

Hạ Leicester City tại King Power, Chelsea giữ vững ngôi đầu

Chelsea tiếp tục cuộc đua bảo vệ ngôi đầu Premier League, khi vòng 12 thầy trò HLV Tuchel có chuyến làm khách đến sân King Power của Leicester City. Trận đấu này, Chelsea giành chiến thắng 3-0 để giữ vững ngôi đầu bảng sau 12 vòng đấu.

Dù chủ nhà Leicester City là đội bóng khó chơi, nhưng thầy trò HLV Tuchel vẫn có được thế trận tốt trong hiệp một. Phút thứ 4, Chelsea có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên với pha thoát xuống dứt điểm trong vòng cấm của Chilwell, nhưng cú sút của hậu vệ người Anh lại đưa bóng đập trúng xà ngang. 

Mười phút sau tình huống hỏng ăn của Chilwell, Chelsea cũng có được bàn thắng mở điểm do công của trung vệ Ruediger. Từ tình huống phạt góc, trung vệ người Đức bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa, giúp Chelsea vươn lên dẫn trước 1-0. 

Ruediger mở tỷ số cho Chelsea bằng pha đánh đầu. Ảnh: PA. 

Đến phút 25, Leicester City có cơ hội làm rung lưới Chelsea với cú sút cận thành của Lookman, tuy nhiên bàn thắng của “bầy cáo” không được công nhận bởi ở tình huống đón đường tạt bóng của Albrighton, Lookman đã mắc lỗi việt vị. 

Thoát được bàn thua, Chelsea nhanh chóng có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 28 do công của tiền vệ Kante. Từ tình huống bứt tốc ở giữa sân, Kante tung cú sút trước vòng cấm, giúp Chelsea nâng tỷ số lên 2-0. Với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 70% trong hiệp một, Chelsea dễ dàng bảo vệ lợi thế cách biệt hai bàn đến giờ nghỉ giữa hiệp. 

Kante sút xa giúp Chelsea khép lại hiệp một với tỷ số 2-0. Ảnh: PA.

Sang hiệp hai, Chelsea tiếp tục có cơ hội để ghi bàn thắng thứ ba ở phút 52, với nỗ lực đi bóng xâm nhập vòng cấm của Hudson-Odoi, rồi trả về cho Chilwell băng lên dứt điểm. Tuy nhiên thủ môn Schmeichel đã bay người kịp thời để cứu thua cho Leicester City. Đến phút 61, Odoi nỗ lực dứt điểm trước vòng vây hậu vệ Leicester City, nhưng cú sút của số 20 bên phía Chelsea lại đi vọt xà ngang. 

Pulisic ấn định chiến thắng 3-0 cho Chelsea trên sân Leicester City. Ảnh: Reuters. 

Leicester City cũng có pha đáp trả nguy hiểm ở phút 63 với cú sút xa của Amartey, tuy nhiên thủ môn Mendy đã kịp bay người để cứu thua cho Chelsea. Đến phút 71, Chelsea cũng có được bàn thắng thứ ba khi Hakim Ziyech có pha đi bóng bên cánh phải, rồi thực hiện đường căng ngang cho Pulisic rướn người dứt điểm cận thành, giúp Chelsea nâng tỷ số lên 3-0. 

Đến phút 84, Chelsea tiếp tục làm rung lưới Leicester City với pha dứt điểm của Reece James, tuy nhiên bàn thắng thứ tư của “the blues” không được công nhận, bởi ở tình huống trước đó Chilwell đã mắc lỗi việt vị. 

Với chiến thắng 3-0 trên sân của Leicester City, Chelsea tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với 29 điểm sau 12 vòng đấu. 

Ronaldo hai lần sút thủng lưới Watford
Ronaldo hai lần sút thủng lưới Watford
(PLO)- Rất hiếm khi Ronaldo chơi ở một sân vận động mà trước đó anh không ghi bàn, vì vậy ngôi sao huyền thoại người Bồ Đào Nha sẽ rất háo hức để ghi dấu ấn tại sân Watford vào đêm 20-11 giúp vực dậy MU.

BXH Premier League: 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm