Hà Nội: Nhiều xe máy chạy trong đường Vành đai 2 trên cao

(PLO)- Thời gian gần đây, nhiều người dân ở Hà Nội bất chấp nguy hiểm điều khiển xe máy đi lên đường Vành đai 2 trên cao.

Đường Vành đai 2 trên cao là đường dành riêng cho ô tô với tốc độ cho phép tối đa 80km/h, việc xe máy đi trên đoạn đường này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.

Hà Nội: Nhiều xe máy bất chấp nguy hiểm đi lên đường Vành đai 2 trên cao
Theo ghi nhận, trên tuyến đường Vành đai 2 trên cao, Hà Nội, thời gian qua tình trạng người điều khiển xe máy đi lên đây trở nên khá phổ biến.
csgt-xu-li-phuong-tien-vi-pham (12).jpg
Đường Vành đai 2 trên cao là đường dành riêng cho ô tô, với tốc độ cho phép tối đa 80km/h, việc xe máy đi trên đoạn đường này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.
csgt-xu-li-phuong-tien-vi-pham (1).jpg
Ngày 17-10, Tổ công tác thuộc đội CSGT số 4, Công an Hà Nội đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm, di chuyển xe máy lên đường Vành đai 2 trên cao.
csgt-xu-li-phuong-tien-vi-pham (9).jpg
Một số người vi phạm giải thích tuyến đường từ Ngã Tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là vào khung giờ cao. Do vậy, nhiều người đã đi xe máy lên đường Vành đai 2 trên cao để đi cho thoáng.
csgt-xu-li-phuong-tien-vi-pham (6).jpg
Thiếu tá Nguyễn Duy Tú, cán bộ Phòng CSGT, Công an Hà Nội, cho biết thực hiện theo kế hoạch của lãnh đạo công an thành phố, lực lượng CSGT đã bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, bố trí lực lượng tập trung vào những hành vi người điều khiển phương tiện mô tô tham gia giao thông đi vào đường cấm gây nguy hiểm cho tính mạng bản thân cũng như những người tham gia giao thông khác.
csgt-xu-li-phuong-tien-vi-pham (11).jpg
CSGT dừng nhiều trường hợp vi phạm ở làn xuống của Vành đai 2 trên cao.
csgt-xu-li-phuong-tien-vi-pham (13).jpg
Trong quá trình tổ công tác làm nhiệm vụ, không ít người thay vì chấp hành đã tăng ga hoặc quay đầu bỏ chạy.
csgt-xu-li-phuong-tien-vi-pham (10).jpg
Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị lực lượng chức năng dừng xe xử lý nghiêm theo quy định.
csgt-xu-li-phuong-tien-vi-pham (8).jpg
Bên cạnh việc xử phạt, cán bộ chiến sĩ CSGT thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở đối với những người tham gia giao thông để người dân nâng cao ý thức chấp hành, biết được những hành vi đi vào đường cấm, khu vực cấm đi vào đường cao tốc như đường Vành đai 2, Vành đai 3 trên cao rất nguy hiểm.
csgt-xu-li-phuong-tien-vi-pham (3).jpg
Căn cứ Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, xe máy bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng với lỗi đi vào đường cấm, khu vực có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển. Ngoài ra, phương tiện vi phạm còn bị tước giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng (Theo điểm i khoản 3 và điểm b khoản 10 Điều 6). Trường hợp ngoại trừ là các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
csgt-xu-li-phuong-tien-vi-pham (7).jpg
Nhiều phương tiện vi phạm bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm