Vòng 13 V-League 2022:

Hà Nội vô địch lượt đi V-League

(PLO)- B.Bình Dương gặp Hà Nội FC thường được xem là trận cầu lớn. Nhưng bây giờ nó chỉ là dĩ vãng khi Hà Nội FC vừa đánh bại B. Bình Dương 3-0 ngay tại Gò Đậu...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kết thúc lượt đi V-League 2022, Hà Nội FC một mình một ngựa băng băng tới đỉnh khi đạt 29 điểm. Trong khi đội xếp thứ nhì và ba lần lượt là SL Nghệ An và Hải Phòng có cùng 20 điểm.

Trên sân Bình Dương, Hà Nội đánh bại chủ nhà 3-0. Ảnh: VPF.

Trên sân Bình Dương, Hà Nội đánh bại chủ nhà 3-0. Ảnh: VPF.

Với điểm số này cho thấy Hà Nội đầy thuận lợi trong cuộc đua danh hiệu vô địch năm nay và năm tới sẽ đại diện bóng đá VN đá Champions League.

Với lực lượng này, nếu nhưng không có gì bất ngờ, Hà Nội sẽ lên ngôi vô địch và hứa hẹn mùa tới sẽ chơi giải đấu châu lục thật máu lửa.

Đội khách Thanh Hóa (vàng) thất thủ tại Quy Nhơn 1-2 trong một chiều mưa. Ảnh: ANH DUY

Đội khách Thanh Hóa (vàng) thất thủ tại Quy Nhơn 1-2 trong một chiều mưa. Ảnh: ANH DUY

Thắng từ sân nhà đến sân khách, đặc biệt trận thắng HA Gia Lai 2-1 trên sân Hàng Đẫy giúp Hà Nội “cắt đuôi” và gia tăng điểm số rất an toàn.

T. Bình Định quy tụ lực lượng rất tốt nhưng thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng chỉ muốn làm... ngựa ô thôi chăng? Ảnh: ANH DUY

T. Bình Định quy tụ lực lượng rất tốt nhưng thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng chỉ muốn làm... ngựa ô thôi chăng? Ảnh: ANH DUY

Đối thủ “máu mặt” của Hà Nội là HA Gia Lai sau hai trận thua liên tiếp (thua Hà Nội và Hải Phòng cùng tỉ số 1-2) trông có vẻ... đuối sức về lối chơi và cả lực lượng.

HA Gia Lai hiện đang đứng thứ sáu và thua Hà Nội đến 10 điểm. Với cách biệt quá xa này cùng lực lượng không bằng Hà Nội, mùa này thầy trò HLV Kiatisak rất khó để cạnh tranh ngôi vô địch với Hà Nội.

Thua Hà Nội rồi thua tiếp Hải Phòng, HA Gia Lai có vẻ đuối trong cuộc đua vô địch. Ảnh: VPF

Thua Hà Nội rồi thua tiếp Hải Phòng, HA Gia Lai có vẻ đuối trong cuộc đua vô địch. Ảnh: VPF

Nhưng thất vọng là Viettel, một đội có lực lượng cực tốt từ nội đến ngoại binh nhưng thi đấu nhạt và hiện nay cũng chỉ có 19 điểm và đứng thứ năm.

SL Nghệ An và Hải Phòng dù hiện nay đang xếp thứ nhì và ba trên bảng tổng sắp, tuy nhiên cái khó là liệu họ có “tránh” dự Champions League mùa tới hay không (?) nên lắm lúc hai đối thủ này bám đuổi Hà Nội phía sau nhưng chưa hẳn họ là đối thủ tranh chấp ngôi vô địch với Hà Nội.

Viettel cũng có lực lượng cực kỳ tốt nhưng cũng chỉ có 19 điểm. Ảnh: VPF

Viettel cũng có lực lượng cực kỳ tốt nhưng cũng chỉ có 19 điểm. Ảnh: VPF

Hai đại diện của bóng đá TP.HCM vẫn tiếp tục vật lộn ở đáy bảng xếp hạng.

+ Kết quả các trận ở vòng 13 V-League: HA Gia Lai - Hải Phòng 1-2, Hà Tĩnh - Nam Định 2-0, Viettel - SL Nghệ An 2-0, B. Bình Dương - Hà Nội 0-3, T. Bình Định - Thanh Hóa 2-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm