Siêu cúp Quốc gia, Hà Nội - Hải Phòng (2-0)

Hà Nội vô địch siêu cúp quốc gia

(PLO)- Hải Phòng không thể làm điều bất ngờ trước đội bóng vô địch V-League lẫn Cúp Quốc gia Hà Nội và đã thua 0-2 trong trận tranh Siêu cúp quốc gia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Á quân V-League 2022 Hải Phòng hành quân đến sân Hàng Đẫy (Hà Nội) gặp Hà Nội với hy vọng mang Siêu cúp đầu tiên về đất Cảng nhưng bất thành. Trong trận tranh siêu cúp quốc gia vừa kết thúc, Hải Phòng đã thua Hà Nội 0-2.

Hà Nội trình làng tân HLV trưởng Bandovic cùng dàn cầu thủ vẫn rất chất lượng, trong khi Hải Phòng có nhiều tân binh chưa đạt độ ăn ý cao. Một khi như vậy thì vai trò của HLV Chu Đình Nghiêm bên phía Hải Phòng phải nổi trội.

Tấn Trường đấm bóng ra trong 1 pha tấn công của Hải Phòng. ẢNH: HẢI THỊNH

Tấn Trường đấm bóng ra trong 1 pha tấn công của Hải Phòng. ẢNH: HẢI THỊNH

Tuy nhiên, nhà vô địch V-League và Cúp Quốc gia Hà Nội chuẩn bị cho trận tranh siêu cúp rất chu đáo nên HLV Chu Đình Nghiêm không thể xua quân đánh úp được đội bóng mà ông từng có gần chục năm làm HLV trưởng.

Hai bàn thắng của Lucao và Văn Kiên ghi vào các phút 26 và 76 đủ để chiếc cúp vàng Siêu cúp quốc gia ở lại Hà Nội. Nó chứng tỏ Hà Nội tiếp tục không có đối thủ và họ là nhà vô địch tuyệt đối của Việt Nam khi giành trọn bộ ba danh hiệu V-League, Cúp quốc gia và bây giờ là siêu cúp quốc gia.

Một số ngoại binh của Hải Phòng đã rời đội, trong đó có chân sút Rimario để lại chỗ “khuyết” cực lớn cho đội bóng đất cảng. Thủ môn Văn Toản bị chấn thương và được thay bằng Đình Triệu. Triệu bắt bóng có phần xuất sắc nhưng chỉ huy hàng phòng ngự chưa tốt. Điều đó đã dẫn đến hai bàn thua trong mỗi hiệp đấu của đội khách Hải Phòng.

Thủ môn Đình Triệu phải 2 lần vào lưới nhặt bóng. ẢNH: HẢI THỊNH

Thủ môn Đình Triệu phải 2 lần vào lưới nhặt bóng. ẢNH: HẢI THỊNH

Một trận Siêu cúp nhưng thực chất các cầu thủ Hà Nội vẫn chơi như chưa “hết ga”. Hải Phòng cầm bóng nhiều, phối hợp nhóm nhỏ, di chuyển linh hoạt, nhưng cái thiếu của đội bóng đất Cảng là không có cầu thủ dứt điểm bén nhọn khi Rimario, Ngọc Quang, Moses đã chia tay đội.

Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, Lucao đã có được cú đúp và tương tự là Văn Quyết chứ Hà Nội không chỉ dừng lại ở hai bàn thắng. Trong khung thành Hà Nội, thủ môn Tấn Trường tiếp tục chơi rất ổn, phản xạ nhanh nhạy và cứu thua vài tình huống rất xuất sắc.

Hàng hậu vệ của Hà Nội lại là những cái tên quen thuộc trong đội hình tuyển quốc gia như Thành Chung, Duy Mạnh, Việt Anh. Hỏa lực Hà Nội FC lại có những Văn Quyết, William, Lucao... giúp đội chủ sân hàng Đẫy áp đảo mọi tuyến.

Hà Nội xứng đáng vô địch siêu cúp quốc gia. ẢNH: HẢI THỊNH

Hà Nội xứng đáng vô địch siêu cúp quốc gia. ẢNH: HẢI THỊNH

Có vẻ như mùa bóng mới 2023 với nhiều trụ cột ra đi, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn chưa xây dựng lại lối chơi hoàn hảo cho Hải Phòng. Trước thực trạng như vậy, Hải Phòng thua Hà Nội 0-2 ở trận đấu mở màn cho mùa giải 2023 là không khó để lý giải. HLV Bandovic mới “chân ướt, chân ráo” đến Hà Nội đã có danh hiệu đầu tiên, chiếc cúp vàng của Siêu cúp Quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm