Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nâng trần nợ công

(PLO)- Với 314 phiếu thuận và 117 phiếu chống, dự luật nâng trần nợ công đã được Hạ viện Mỹ thông qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 31-5 (theo giờ Mỹ), Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật trần nợ công. Dự luật mới sẽ đình chỉ trần nợ của Mỹ đến hết ngày 1-1-2025. Theo tờ The Washington Post, đây được xem là một chiến thắng cho cả đảng Cộng hòa và Nhà Trắng sau thời gian dài đàm phán.

Dự luật gồm 99 trang, nhận được 314 phiếu thuận. Sau khi được Hạ viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển đến Thượng viện Mỹ xem xét trước ngày 5-6 – thời điểm nước Mỹ có thể vỡ nợ theo cảnh báo của Bộ Tài chính.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy (giữa). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy (giữa). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Dự luật cho phép nâng trần nợ công của Mỹ và quy định thực hiện một loạt biện pháp nhằm giảm chi phí, bao gồm giới hạn chi tiêu của chính phủ trong 2 năm tới và thu hồi hàng tỉ USD từ quỹ COVID-19 chưa chi tiêu.

“Việc thông qua dự luật là bước quan trọng đầu tiên để đưa nước Mỹ trở lại đúng hướng. Nó thể hiện trách nhiệm với con cái của chúng ta” - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy phát biểu tại Hạ viện.

Dự luật nhận được 117 phiếu chống, trong đó có 71 phiếu là của thành viên đảng Cộng hòa và 46 phiếu là của thành viên đảng Dân chủ.

Trước đó, vào ngày 30-5, Ủy ban Lập pháp Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua thỏa thuận nguyên tắc nâng trần nợ công với tỉ lệ 7 phiếu thuận và 6 phiếu chống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm